Lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA

Vào rạng sáng nay, ngày 10/01/2012 (theo giờ VN), lễ trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2011 đã diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ). Đây là sự kiện đáng chú ý của bóng đá thế giới bởi đêm gala này vinh danh những tên tuổi nổi bật nhất của bóng đá thế giới trong năm 2011.

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, tiền đạo Lionel Messi của câu lạc bộ Barcelona đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011. Đây là lần thứ ba liên tiếp Messi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA để sánh ngang với Michel Platini - người từng 3 lần giành danh hiệu này vào 3 năm liên tiếp (1983 - 1985). Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011 giành cho nữ thuộc về tiền đạo Homare Sawa của đội tuyển Nhật Bản.



HLV Sir Alex Ferguson (trái) CLB Manchester Uninted nhận giải thưởng HLV tiêu biểu trong năm từ chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ảnh: AFP/TTXVN



Tiền đạo người Áchentina Lionel Messi, CLB Barcelona, nhận giải thưởng Quả bóng vàng FIFA. Ảnh: AFP/TTXVN



Nữ cầu thủ người Nhật Homare Sawa (trái) nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc trong năm. Ảnh: AFP/TTXVN



HLV người Tây Ban Nha Josep Guardiola (trái) CLB Barcelona nhận giải thưởng HLV xuất sắc trong năm. Ảnh: AFP/TTXVN



Tiền đạo Lionel Messi (phải) và nữ cầu thủ Homare Sawa với giải thưởng Quả bóng vàng và cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong năm. Ảnh: AFP/TTXVN



HLV Norio Sasaki (trái) đội tuyển nữ Nhật Bản nhận giải thưởng HLV xuất sắc trong năm. Ảnh: AFP/TTXVN



TTXVN/Tin Tức
Quả bóng vàng FIFA 2011: Hồi hộp trước giờ G
Quả bóng vàng FIFA 2011: Hồi hộp trước giờ G

Hôm nay (9/1/2012), tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới sẽ chính thức công bố chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011. Như đã biết, 3 ứng viên rút gọn cuối cùng trong cuộc đua này là Messi, Ronaldo và Xavi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN