Lễ duyệt binh khổng lồ của Triều Tiên

CHDCND Triều Tiên sáng 15/4/2012 đã phô diễn sức mạnh quân sự, với nhiều vũ khí, khí tài hoành tráng trong lễ diễu binh khổng lồ tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Lễ duyệt binh lớn chưa từng có trong lịch sử Triều Tiên được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Lễ duyệt binh hoành tráng diễn ra hai ngày sau vụ phóng vệ tinh thất bại hôm 13/4.



Tại lễ duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành, Triều Tiên phô diễn nhiều loại vũ khí, khí tài, như tên lửa đất đối không SA-3...

các khẩu đội pháo tự hành...


...tên lửa Hwasong...



... tên lửa Musudan


và đặc biệt là thế hệ tên lửa Taepodong.



Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên, Kim Jong-un theo dõi lễ duyệt binh từ trên khán đài.

 

Các máy bay không người lái cũng tham gia màn phô diễn lực lượng của quân đội Triều Tiên.



Phi đội máy bay chiến đấu bay qua quảng trường Kim Nhật Thành.


 

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hai tháng Triều Tiên tổ chức duyệt binh. Lần trước, vào tháng 2, nước này tổ chức hoạt động tương tự mừng sinh nhật lần thứ 70 của cố Chủ tịch Kim Jong-il.


 

Lễ diễu binh lần này có quy mô lớn hơn, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.



 

Đông đảo người dân Triều Tiên theo dõi màn duyệt binh lớn nhất trong lịch sử.

T.H (Ảnh TTXVN/AFP)
Triều Tiên “khoe” tên lửa mới trong lễ duyệt binh
Triều Tiên “khoe” tên lửa mới trong lễ duyệt binh

CHDCND Triều Tiên đã phô diễn một loại tên lửa mới tại lễ duyệt binh diễn ra ngày 15/4 tại Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN