Kinh hoàng "máy chém" nghênh ngang giữa phố

Trong mấy ngày qua, liên tiếp xảy ra 2 vụ người đi đường bị tôn cứa vào cổ gây tử vong do vận chuyển hàng hóa cồng kềnh bằng phương tiện thô sơ. Tuy nhiên, những chiếc "máy chém" vẫn không hề vắng bóng trên đường phố.

Vụ việc là một thực tế rất đáng báo động về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Đây còn là lời cảnh báo đối với các cơ quan chức năng trong việc buông lỏng quản lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện hàng ngày vận chuyển hàng hóa không đảm bảo an toàn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.


Hình ảnh những chiếc "máy chém" nghênh ngang trên phố do phóng viên báo Tin Tức ghi nhận sáng 26/9:

Chiếc xe gắn máy cũ kỹ và xích lô chở theo những thanh sắt dài ngoằng.

Những chiếc xe "siêu trường, siêu trọng" lao ầm ầm trên phố.

Những chiếc xe được chế thêm để vận chuyển hàng hóa cồng kềnh.

Nhiều xe thô sơ tự chế chở hàng cồng kềnh hoạt động khiến lực lượng cảnh sát xử lý không xuể.

Chở hàng quá khổ là vi phạm luật, nhưng vì mưu sinh, đành tặc lưỡi làm liều.

Lê Phú
Thêm một người chết vì bị tôn cứa cổ
Thêm một người chết vì bị tôn cứa cổ

Thêm một người thiệt mạng trên địa bàn Hà Nội sau khi bị tôn cứa cổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN