Khủng bố chặt đầu sinh viên Cơ đốc trong vụ thảm sát ở Kenya

Những tên khủng bố trên mình quấn đầy thiết bị nổ và vũ khí đã gây náo loạn trường đại học Garissa ở Kenya. Chúng đã sát hại 147 người, dã man hơn cả là hành động chặt đầu các sinh viên theo đạo Cơ đốc.

Nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab, có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố toàn cầu Al-Qaeda, đã lên tiếng thừa nhận tiến hành cuộc thảm sát tàn bạo này. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước Kenya 17 năm trở lại đây.

Nhân viên y tế dìu một phụ nữ bị phiến quân bắn trong vụ tấn công trường đại học Garissa vào khoảng 5 sáng ngày 2/4.


Sau 13 giờ giam giữ, số nạn nhân bị bọn khủng bố sát hại đã lên tới 147 người. 79 người khác bị thương và 587 người được giải cứu an toàn.


Đa số người thiệt mạng là các sinh viên. Ngoài ra còn có 2 cảnh sát, 1 binh sĩ quân đội và 2 người theo dõi vụ tấn công bị bắn chết.


Một phụ nữ được lực lượng an ninh đưa ra khỏi trường học.



Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện để điều trị. Trên khuôn mặt họ chưa thể nguôi ngoai sự sợ hãi.




Những kẻ tấn công bất ngờ ập vào trường, xả súng vào nhóm sinh viên đang cầu nguyện buổi sáng tại một thánh đường trong khuôn viên trường.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát và quân đội được triển khai bao vây khu vực quanh trường học.



Binh sĩ Kenya bắt giữ một đối tượng tình nghi là khủng bố sau khi hắn bỏ chạy.


Nhóm tay súng còn kích hoạt nhiều thiết bị nổ và đấu súng với lực lượng bảo vệ trường trong nhiều giờ.


Các binh sĩ lắng nghe các động thái từ phía bên ngoài.


Xe tăng được điều tới để tiêu diệt các tay súng.


Mohamed Kuno, thành viên cấp cao của nhóm Shebab, là chủ mưu vụ thảm sát này. Chính phủ Kenya đã trao thưởng 217.000USD cho người bắt giữ được Kuno.



Hoàng Trang
(theo DM)

 

147 sinh viên bị thảm sát tại trường đại học Kenya
147 sinh viên bị thảm sát tại trường đại học Kenya

147 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của nhóm Hồi giáo Shebab vào một trường đại học ở thị trấn Garissa, gần biên giới với Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN