Không quân Nga tranh tài đẹp mắt trên bầu trời

Trực thăng bay lượn vun vút trên bầu trời, động cơ gầm rú, tiếng nổ như sấm là những âm thanh và hình ảnh sinh động xuất hiện trong cuộc thi của lực lượng không quân Nga được tổ chức hôm 31/5 gần thành phố Voronezh.

Cuộc thi Aviadarts-2015 trở nên chân thực với các chiến đấu cơ so tài xạ kích bằng vũ khí thật. Những đơn vị hàng đầu của không quân Nga đã “tiêu thụ” 1.000 đạn thật các loại để tấn công mục tiêu được chỉ định trên mặt đất.

Tuy nhiên, thả bom trúng mục tiêu không phải là kỹ năng duy nhất được kiểm tra, các đơn vị cũng phải thể hiện kỹ năng trình diễn nhào lộn máy bay trên không. Có 61 nhóm và 144 phi công đã thi đấu trong hạng mục này.




Đội bay trình diễn "Kỵ sĩ Nga" cùng Sukhoi 27.


 Sukhoi 25 lừng lững trên bầu trời.


Trực thăng "cá sấu" Ka 52 dũng mãnh.


Sukhoi 25 khai hỏa.


Cuộc thi Aviadarts được tổ chức thường niên kể từ năm 2013. Năm 2014 cuộc thi đã được nâng cấp lên tầm quốc tế với sự tham gia của các đơn vị không quân của Belarus và Trung Quốc. Năm nay dự kiến có 12 nước tham gia cuộc thi. Sự kiện hôm 31/5 chỉ là cuộc thi tiền đề của Nga và vòng chung kết quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 8. Năm 2014, các đơn vị của Nga đã xếp vị trí nhất toàn đoàn trong cuộc thi này.


Sukhoi 27 dàn hàng trên bầu trời.


Chiếc Sukhoi 34 uy lực.


3 màu sắc của quốc kỳ Nga trên không.


Trực thăng Mi 28 của đội bay "Đại bàng vàng".


Chiến đấu cơ T-50.


Hà Linh (Theo RT)
Điểm mặt những ‘chiến binh sắt’ huyền thoại của Không quân Nga
Điểm mặt những ‘chiến binh sắt’ huyền thoại của Không quân Nga

Cách đây 101 năm, ngày 12/8/1912, lực lượng Không quân Nga được thành lập. Trong chiều dài lịch sử của mình, lực lượng này đã sở hữu dàn “chiến binh sắt” trên bầu trời luôn được ngưỡng mộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN