Khống chế cháy rừng quanh nhà máy Chernobyl

Cơ quan các tình huống khẩn cấp Ukraine ngày 29/4 thông báo, sau nhiều giờ nỗ lực, cháy rừng tại khu vực vành đai cách ly rộng hơn 300 ha quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (cách thủ đô Kiev gần 100 km về phía bắc) đã được khoanh vùng, nền phóng xạ không có biến động.

182 nhân viên, 32 đơn vị xe máy cùng trực thăng phun nước và hai máy bay cứu hỏa AN-32P được huy động để dập lửa. Đến trưa 29/4, diện tích cháy đã được phong tỏa, ngọn lửa chính đã được dập tắt, các nhân viên cứu hỏa chỉ còn tiếp tục dập các ổ cháy nhỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ cháy ngày 28/4:

Máy bay tham gia dập lửa khu vực cháy rừng gần nhà máy Chernobyl.


Khói bốc lên từ các khu vực cháy rừng gần nơi từng xảy ra thảm hoạ hạt nhân khủng khiếp nhất trong thế kỷ 20..


Khói bốc lên từ các khu vực cháy rừng gần nhà máy.


Ảnh: AFP/TTXVN

Kiểm soát được cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Kiểm soát được cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Cháy rừng tại khu vực vành đai cách ly quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine đã được khoanh vùng, nền phóng xạ không có biến động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN