Khởi động Chương trình Bảo vệ loài gấu 2024

Ngày 19/3, Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình Bảo vệ loài gấu năm 2024 tại Hà Nội. Sự kiện đánh dấu sự ra mắt sản phẩm Cao xoa thảo dược bảo vệ gấu, một phần quan trọng trong chiến dịch bảo vệ và bảo tồn loài gấu.

Lễ khởi động diễn ra tại xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), nơi có số lượng gấu nuôi nhốt lớn nhất cả nước. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy công tác quản lý hoạt động nuôi nhốt gấu để không còn cá thể gấu nuôi nhốt, nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ và bảo tồn loài gấu.

Trước đó, đầu năm 2024, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa, đưa tổng số gấu đã cứu hộ từ Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội lên 18 cá thể.

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ loài gấu, Tổ chức Động vật Châu Á đã phát triển chương trình tìm kiếm thảo dược thay thế việc sử dụng mật gấu; hợp tác với Trung ương Hội Đông Y Việt Nam xuất bản sổ tay giới thiệu 32 cây thuốc thay thế mật gấu và phát triển rượu xoa bóp chứa 5 loại thảo dược phân phối ra cộng đồng.

Từ năm 2016, Tổ chức đã thực hiện các đợt tuyên truyền bảo vệ gấu và tư vấn sức khỏe hàng tháng, cung cấp sách và rượu xoa bóp miễn phí tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã Phụng Thượng.

Hình ảnh tại lễ Khởi động Chương trình Bảo vệ loài gấu năm 2024:

Chú thích ảnh
Các đại biểu và nhân dân xã Phụng Thượng tham gia Lễ khởi động Chương trình Bảo vệ loài gấu năm 2024.
Chú thích ảnh
Trao quà cho các đơn vị và người dân nhiệt tình với phong trào bảo vệ gấu.
Chú thích ảnh
Khám và chữa bệnh cho người dân địa phương tại Lễ khởi động.
Chú thích ảnh
Cao xoa thảo dược bảo vệ gấu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) vui mừng được tham gia và nhận quà tặng Cao xoa thảo dược Bảo vệ Gấu.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Hà Tĩnh: Bắt thêm đối tượng liên quan vụ mua bán gấu chó
Hà Tĩnh: Bắt thêm đối tượng liên quan vụ mua bán gấu chó

Ngày 20/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thêm một đối tượng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN