Khám phá nhà thờ 300 tuổi cổ xưa nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà thờ Chợ Quán tại Quận 5 được coi là thánh đường cổ nhất Thành phố Hồ Chí Minh với lối kiến trúc Gothic đã 300 năm tuổi. Mặt chính diện nhà thờ được thiết kế tinh xảo với các mái vòm nhọn kết nối liên tục. Mặt bên nhà thờ là dãy cửa sổ vòm, gờ chỉ chạm trổ theo lối cổ điển. Bên trong thánh đường rộng, sơn màu vàng nhạt với các mái vòm cong, những cột đá thẳng tắp. Nhà thờ Chợ Quán hiện là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách tham quan.

Chú thích ảnh
Nhà thờ Chợ Quán tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Tháp chuông Nhà thờ Chợ Quán.
Chú thích ảnh
Kiến trúc vòm ngay cửa ra vào Nhà thờ Chợ Quán mang phong cách Gothic.
Chú thích ảnh
Bên trong Nhà thờ Chợ Quán.
Chú thích ảnh
Bên trong các gian, tường đều được bài trí nhiều tượng thánh đủ kích cỡ. 
Chú thích ảnh
Thánh đường Nhà thờ Chợ Quán. 
Hồng Đạt (TTXVN)
Tượng gà trống trở lại đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp)
Tượng gà trống trở lại đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp)

Ngày 16/12, một tượng gà trống bằng vàng đã được đặt lên đỉnh tháp chuông của Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) ở thủ đô Paris của Pháp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình trùng tu di tích lịch sử này sau vụ hỏa hoạn năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN