Khám phá lăng mộ huyền bí của người Maya

Các nhà khoa học đã tìm được lối vào một khu  lăng mộ huyền bí của người Maya cổ.

Lối vào một khu hầm mộ được trang trí với các hình vẽ màu đỏ tươi trên tường.


Lăng mộ này được được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1999 ở phía Nam của Mexico, trong một khu rừng rậm mang tên Palenque.


Khoảng từ năm 500 – 700 sau công nguyên, nơi đây là một trung tâm quyền lực chính trị của người Maya cổ. Giờ đây nó đã trở thành một địa điểm khảo cổ nổi tiếng.


Các nhà khoa học đang tiến hành điều tra ai và lí do tại sao người đó lại được an nghỉ tại đây.

 

Các bức hình được vẽ theo một phong cách được cho là khác lạ so với các bức hình khác tại Palenque.

Các nhà khoa học đang tiến hành khai quật khu mộ 1.500 năm tuổi.

Đây được dự đoán là bức hình về K'uk' B'ahlam, người đã trị vì từ năm 431 - 435 sau công nguyên, người sáng lập ra triều đại Pakal.

Kan Bahlam,vị vua của vùng Palenque, còn được biết đến với cái tên Snake Jaguar, được vẽ chi tiết với mũ đội và khiên trên một trong những bức tường của khu mộ.


A.M. (Theo nationalgeographic)

Người Maya không tiên đoán Ngày tận thế
Người Maya không tiên đoán Ngày tận thế

Bộ lịch đá hình chữ T nổi tiếng của người Maya không hề đề cập đến Ngày tận thế 21/12/2012 vốn là đề tài của nhiều cuốn truyện, bộ phim lâu nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN