Khắc phục sự cố lở núi trên QL 6

Sau 2 ngày xảy ra vụ sạt lở núi gây hậu quả nghiêm trọng tại QL 6 thuộc tỉnh Hòa Bình, hôm nay 18/2, lực lượng chức năng thuộc Bộ GTVT và tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc chuyển hàng chục nghìn khối đất đá trên chiều dài hơn 200 m để sớm thông tuyến giao thông huyết mạch từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc.

Trước đó, ngày 16/2, tại Km 138+700 quốc lộ 6 thuộc xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra lở núi, gây ách tắc giao thông tuyến Tây Bắc. Vụ lở núi với hàng chục nghìn khối đất đá đã vùi lấp và gây ra cái chết thương tâm của đôi vợ chồng trẻ mới cưới là anh Hà Văn Nghị (sinh năm 1988 ở xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn) và chị Vì Thị Nguyệt (sinh năm 1990 ở xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng), mang thai được 2 tháng, khi hai người bị vùi lấp cùng chiếc xe máy. Trước mắt, huyện Mai Châu đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong. 


Hiện trường vụ sạt lở.


Hàng chục nghìn khối đất đá từ trên núi tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên QL 6.

Chuẩn bị máy nổ nén khí phục vụ việc khoan, nổ mìn phá núi thông đường.

Đưa máy móc đến hiện trường phục vụ việc thông đường.



Tin, ảnh: Nhan Sinh- Hoàng Hùng







 

Tìm kiếm thi thể hai nạn nhân vụ lở núi
Tìm kiếm thi thể hai nạn nhân vụ lở núi

Tranh thủ trời ngớt mưa và tan sương mù, chiều 18/2, lực lượng chức năng đã tiến hành nổ mìn phá đá và san ủi đất tìm kiếm thi thể hai nạn nhân trong vụ lở núi tại Đồng Bảng, Mai Châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN