IS tiết lộ trại huấn luyện khủng bố ở Philippines

Các “binh sĩ của Vương quốc Hồi giáo ở Philippines” ngày 21/12 vừa tung ra đoạn video ngắn tiết lộ một trại huấn luyện tại một khu rừng ở Philippines.

Đoạn video bắt đầu với cảnh một người bịt mặt nói trước ống kính về việc tạo ra “cuộc hành hương tới Vương quốc” trước khi chuyển sang cảnh các trại huấn luyện thô sơ. Sau đó chúng tiết lộ buổi tập chạy vượt chướng ngại vật, các bài rèn luyện thể lực. Ngoài ra, video còn cho thấy các tay súng thánh chiến trẻ tuổi này tập luyện với những vũ khí giống như súng trường tấn công do Mỹ sản xuất. Tất cả đều bịt mặt.


Trong video, một số tên được cho là chỉ huy đã kêu gọi người Philippines tới Syria để gia nhập hàng ngũ.

Chưa rõ các tay súng  này thuộc nhóm nào, nhưng một số nhóm thánh chiến ở Philippines đã thề trung thành hoặc ủng hộ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các nhóm thánh chiến Abu Sayyaf Group (ASG), các tay súng Hồi giáo tự do Bangsamoro (BIFF), và một nhóm tự xưng là Ansar al Khilafah ở Philippines đều từng thề trung thành hoặc ủng hộ IS. Trong đó, ASG có quan hệ truyền thống với al-Qaeda. Tháng 6/2014, người chế tạo bom của ASG, được cho là đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Bắc Waziristan, Pakistan, đã xuất hiện ở Philippines. Tên Abdul Basit Usman, bị Mỹ truy nã vì tham gia vào các vụ đánh bom ở Philippines và cũng có quan hệ với Jemaah Islamiyah, một nhóm có liên kết với al Qaeda ở Đông Nam Á. Usman được báo cáo đã thiệt mạng hồi đầu năm nay trong một cuộc đọ súng với quân đội Philippines, tuy nhiên tên này cũng được thông tin là đã chết vài tháng sau đó sau cuộc đấu súng trong một bộ trang phục thánh chiến khác. Theo thủ lĩnh ASG trước khi hắn bị tiêu diệt năm 2006, nhóm này nhận được hỗ trợ tài chính từ Mohammed Jamal Khalifa, một trong những người anh rể của Osama bin Laden.


Nhóm Ansar al Khilafah ở Philippines có lẽ là nhóm có liên kết rõ ràng nhất với IS trong danh sách trên. Tháng 8 năm ngoái, nhóm khủng bố này xuất hiện tại Philippines bằng cách cam kết trung thành với IS trong một video đăng trên Youtube. Hồi tháng 4, tổ chức này tung ra một video nữa đe dọa Chính phủ Philippines và binh sĩ Mỹ ở đây. Theo tổ chức tình báo SITE, một phát ngôn viên của Ansar al Khalifar đã đe dọa “triển khai bom liều chết” ở Philippines và sẽ biến nước này thành “mồ chôn binh sĩ Mỹ”.

Hình ảnh trại huấn luyện cắt ra từ video:





Các tay súng luyện trườn bò mặt đất.

Bài tập như đu dây thang của tay súng.

Đoạn video xuất hiện sau khi 8 thành viên của một nhóm tội phạm thề trung thành với IS bị giết trong một cuộc đọ súng với quân đội Philippines ở thị trấn Palimbang, miền nam nước này hồi tháng 11.

Theo thời báo Manila, có khoảng 200 công dân Philippines đã rời đất nước tới gia nhập IS ở Syria và Iraq.
Hạnh Nhân (Theo Longwarjournal)
IS muốn biến Indonesia thành "Vương quốc Hồi giáo"
IS muốn biến Indonesia thành "Vương quốc Hồi giáo"

Australia ngày 22/12 cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách tăng cường sự hiện diện ở Indonesia với mong muốn xây dựng một "Vương quốc Hồi giáo" ở quốc gia đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN