Iran khẳng định sức mạnh quân sự qua duyệt binh

Phát biểu tại buổi duyệt binh hôm 22/9, Tổng thống Iran khẳng định quân đội nước này là lực lượng đáng tin cậy nhất để chống lại các nhóm khủng bố trong khu vực.


Buổi duyệt binh nằm trong khuôn khổ tưởng niệm 35 năm Iraq đưa quân tới Iran (1980-2015) và được tổ chức trước đền thờ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini tại Tehran, Iran.

Video về lễ duyệt binh của Iran:






Quang cảnh nơi diễn ra buổi lễ duyệt binh.


Đội quân nhạc của Iran.


Năm 1980, lãnh đạo Iraq ở thời điểm đó Saddam Hussein ra lệnh đưa quân đến Iran. Đã có hàng trăm nghìn người thiệt mạng ở cả hai phía trong cuộc chiến kéo dài 8 năm này.


Tổng thống Hassan Rouhani cho biết quân đội Iran đã hỗ trợ Iraq và Syria trong các chiến dịch chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Rouhani (giữa) nhấn mạnh các nước Trung Đông không nên đặt mọi hy vọng vào việc phương Tây trở thành “người bảo vệ”.


Ông Rouhani cho biết ngày nay quân đội và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có tiềm năng lớn nhất khu vực trong việc chống lại khủng bố.


Iran đã cử các cố vấn quân sự tới hàng xóm Iraq và Syria nhằm hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại IS nhưng từ chối cử binh sĩ tới tham chiến.


Binh sĩ Iran trong trang phục truyền thống của người Turkmen.


Xe cơ giới chở tên lửa Raad.


Binh sĩ Iran trong bộ ngụy trang.


Trong cuộc duyệt binh, quân đội Iran đã giới thiệu tên lửa đất đối đất Sejjil và Ghadr đều có tầm bắn trong phạm vi 2.000 km. Bên cạnh đó là các vũ khí như tên lửa đất đối không Tor-M1, hệ thống S-200...


Hà Linh (Theo Reuters/AP)
Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử
Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử

Hàng nghìn người dân Iran tối 14/7 đã đổ ra khắp đường phố trên cả nước reo hò ăn mừng thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa quốc gia này với nhóm P5+1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN