Hoạt động nổi bật của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày thứ hai tại Hoa Kỳ

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hoa Kỳ, vào ngày 30/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều hoạt động và các cuộc tiếp xúc liên quan, trong đó có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư Hoa Kỳ- Việt Nam và tới thủ đô Washington, D.C., bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Sáng 30/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư Hoa Kỳ- Việt Nam.

Sáng 30/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Calin Dragan, Chủ tịch Tập đoàn Coca-Cola vùng Trung Đông và ASEAN.

Trưa 30/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Trưa 30/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.


Chiều 30/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến Thủ đô Washington D.C. Trong ảnh là các quan chức Hoa Kỳ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quân sự St. Andrews, Thủ đô Washington, D.C.


Chiều 30/5, tại Washington, D.C., Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue.


Chiều 30/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


Chiều tối 30/5, tại Thủ đô Washington, D.C., Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Toạ đàm với Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng kinh doanh ASEAN- Hoa Kỳ.


Tối 30/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Tiệc tối do Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ chủ trì.


Chùm ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng: Đây là thời điểm chín muồi để doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia tái cơ cấu kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Đây là thời điểm chín muồi để doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

Không chỉ nhấn mạnh Việt Nam luôn chào đón và khuyến khích, doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn khẳng định đây là thời điểm chín muồi để doanh nghiệp Hoa Kỳ với những thương hiệu, kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực tài chính dồi dào tham gia mạnh mẽ hơn vào tiến trình tái cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN