Hình ảnh dung dị của Tổng thống Obama tại Lào

Trải qua 3 ngày nhiều hoạt động và tràn ngập kỷ niệm tại Lào, Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ sau khi rời Nhà Trắng ông có thể sẽ quay trở lại đất nước Triệu voi một lần nữa.

Đặt chân đến Lào sáng 6/9 để tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 28 và 29, ông Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên từng tới thăm quốc gia 6,8 triệu dân này.


Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ đã đi thăm một khu chợ ở cố đô Luang Prabang của Lào. Khi thong dong tản bộ dọc bờ sông Mekong, ông Obama đã hồ hởi mua dừa của một người bán rong, cùng chụp ảnh và trò chuyện với người dân địa phương.


Trước thềm chuyến thăm của ông Obama tới Lào, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết đây là cơ hội để Washington và Vientiane nâng tầm quan hệ về kinh tế.


Tổng thống Mỹ vui vẻ giao tiếp với người dân địa phương.


Tổng thống Barack Obama tại chùa Xieng Thong, Luang Prabang.


Ông Obama tư lự khi tham quan chùa Xieng Thong.


Tại Lào, Tổng thống Mỹ cũng cam kết Mỹ sẽ chi 90 triệu USD trong vòng 3 năm để hỗ trợ nước này rà phá bom mìn còn sót lại từ chiến tranh.


Tại đại học Souphanouvong ở Luang Prabang, Tổng thống Obama bộc bạch sau khi hết nhiệm kỳ ông tự tin bản thân sẽ tiếp nối những công việc tuyệt vời. Ông Obama cũng tiết lộ phu nhân Michelle sau khi rời Nhà Trắng sẽ đầu tư quỹ thời gian vào các chương trình giáo dục và dinh dưỡng.


Vị Tổng thống 55 tuổi tuân thủ quy tắc ở địa phương, đó là bỏ giày trước khi vào trong chùa.


Tổng thống Mỹ trầm ngâm khi đến nơi làm chân tay giả cho các nạn nhân bom mìn. Chính quyền của ông Obama đã rất nỗ lực trong việc tăng cường rà phá bom mìn, điển hình là việc cấp thêm nguồn vốn cho hoạt động này từ 2,5 triệu USD một thập niên trước lên 19,5 triệu USD đến năm 2017.



Ông Obama cùng Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (giữa) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) trong một sự kiện tại Hội nghị cấp cao ASEAN.


Tổng thống Obama kính cẩn cúi chào các sư sãi ở Lào.


Hà Linh (Theo Reuters)
Tổng thống Obama: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý
Tổng thống Obama: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh phán quyết của Tòa Trọng tài tại La Haye (Hà Lan), khẳng định các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý, là mang tính “ràng buộc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN