Hình ảnh cứu hộ khẩn trương vụ sập hầm thủy điện

Với sự tham gia và hỗ trợ của nhiều lực lượng, hiện tại công tác giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt bên trong hầm bị sập tại công trình thủy điện Đa Dâng – Đachơmo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đang được khẩn trương tiến hành.

Kể từ khi vụ việc xảy ra vào 7 giờ sáng ngày 16/12, công cuộc tìm kiếm và cứu hộ các công nhân mắc kẹt liên tục được tiến hành một cách nghiêm túc và khẩn trương.

Trong ngày thứ 2, công tác cứu hộ 12 người bị mắc kẹt sau sự cố sập hầm vẫn đang được tích cực triển khai. Lực lượng cứu hộ lên đến hơn 200 người gồm quân đội, công an, y tế, công nhân công trình… với nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Phương án cứu hộ hiện nay đang theo hướng khoan thêm hai đường từ hai đầu cửa hầm để xả nước bên trong đoạn hầm bị sập và có thể dùng khoan cọc nhồi từ trên đỉnh núi xuống hầm, tìm cách giải cứu nạn nhân.

Dưới đây là những hình ảnh về công tác cứu hộ đang diễn ra tại hiện trường do phóng viên thường trú TTXVN tại Lâm Đồng thực hiện:

Máy móc và trang thiết bị được đưa vào bên trong hầm.


Bình oxy liên tục được đưa vào trong hầm để tiếp dưỡng khí cho 12 người mắc kẹt.


Đội ngũ y tế khoảng 30 người với các trang thiết bị cấp cứu túc trực 24/24 giờ.


Toàn cảnh phía trước miệng hầm – nơi đặt ban chỉ huy cứu hộ.


Lực lượng chuyên nghiệp của Trung tâm cấp cứu mỏ (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) cũng được điều động đến hiện trường.


Gần 10 lán trại được dựng sát miệng hầm để phục vụ lực lượng cứu hộ.



Máy phát điện, đèn chiếu sáng được huy động.


Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.


Bên trong đường hầm, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực dùng máy móc thiết bị mở rộng lỗ hổng để đưa nạn nhân ra ngoài.


Đưa ống dẫn khí vào trong đường hầm để tiếp dưỡng khí cho các nạn nhân.


Lực lượng cứu hộ đã khoan xuyên qua lớp đất đá và liên lạc được với các nạn nhân bên trong.


Liên lạc với các công nhân bị mắc kẹt thông qua đường ống thông hơi vừa được khoan xuyên qua lớp đất đá.


Từng tốp cứu hộ thay phiên nhau vào đường hầm để cứu hộ trong đêm 16/12.


Hầm bị sập là đường hầm xuyên núi, dùng để dẫn nước đến nhà máy phát điện, có chiều dài khoảng 700m. Vị trí hầm bị sập cách cửa hầm gần 500m.


Công tác cứu hộ được tiến hành xuyên đêm 16/12.


Chuẩn bị vật liệu để gia cố trong đường hầm.





Chùm ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Danh sách 12 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện
Danh sách 12 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 12 công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm dẫn nước trên công trình thủy điện Đa Dâng - Đa chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN