Hiện trường thảm khốc vụ nổ nhà máy ở Trung Quốc

Ít nhất 68 người đã thiệt mạng và trên 187 người bị thương trong vụ nổ khủng khiếp tại một nhà máy sản xuất bánh xe ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Tại hiện trường, các nạn nhân toàn thân bị bỏng nặng, người đen nhẻm, quần áo cháy xém đứng, nằm la liệt trước cửa nhà máy và trên xe tải, xe buýt sau vụ nổ sáng 2/8.


Vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra tại một nhà máy cung cấp linh kiện cho "người khổng lồ" Mỹ General Motors và các nhà sản xuất ô tô khác.


Một người thoát chết với những vết bỏng đang nằm trên sàn xe buýt chờ được giúp đỡ.


Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng quần áo bị xé toang, thân thể đen nhẻm.


Nhiều công nhân bị bỏng nằm la liệt trên các ván gỗ bên ngoài nhà máy.


Cấp cứu người bị thương nặng.


Các chuyên gia về bỏng từ Thượng Hải được cử tới Côn Sơn và một trung tâm hiến máu khẩn cấp cũng đã được lập tại đây.


Nhiều thi thể người chết được chất lên xe tải.



Nhà máy nơi xảy ra tại nạn thuộc Công ty sản xuất kim loại Zhongrong, một doanh nghiệp Đài Loan.



Giả thuyết ban đầu là vụ nổ xảy ra khi các hạt đánh bóng bắt lửa ở khu vực xưởng sản xuất chính.



T.H
(chùm ảnh: Reuters, AFP, EPA)
Nổ nhà máy ở Trung Quốc, hơn 160 người thương vong
Nổ nhà máy ở Trung Quốc, hơn 160 người thương vong

Vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Côn Sơn thuộc tỉnh miền Đông Giang Tô (Trung Quốc) khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN