Hiểm nguy tan trường giờ nhập nhoạng

Từ 1/2, việc đổi giờ học, giờ làm tại 10 quận nội thành và huyện Từ Liêm và Thanh Trì đã làm xáo trộn không nhỏ tới cuộc sống của không ít phụ huynh và học sinh. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn giao thông cũng được đặt ra khi các em tan trường vào buổi tối.

Hơn 1 tuần nay, với lịch học mới, học sinh khối THPT đa phần phải ra về lúc 19 giờ. Cấp tiểu học và THCS cũng tan trường muộn hơn trước từ 30 phút đến 1 tiếng. Với thời tiết mùa đông, khoảng thời gian này trời đã tối hẳn. Phụ huynh đón con và học sinh ra về thêm khó khăn trong di chuyển ở khu vực cổng trường thường xuyên tắc nghẽn. Ngoài ra, các em học sinh với độ tuổi của mình chưa ý thức được hết những nguy hiểm vào lúc “nhá nhem” tối.

Trước thực tế này, UBND TP Hà Nội ngày 8/2 đã có công điện khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện thông báo về quyết định điều chỉnh giờ học của học sinh trên địa bàn. Theo đó, sau một tuần thực hiện đổi giờ, UBND đã nhận được nhiều phản hồi của Sở GD&ĐT, người dân về giờ kết thúc ca chiều của khối THPT vào 19 giờ là quá muộn.

UBND thành phố quyết định điều chỉnh thời gian kết thúc xuống 18 giờ theo kiến nghị của Sở GD&ĐT, tức là vẫn muộn hơn so với thời điểm trước ngày 1/2 nửa tiếng. Từ ngày 13/2, các trường sẽ thực hiện giờ học theo điều chỉnh này.

 

Đường Thụy Khuê trước cổng trường Tiểu học Chu Văn An tắc nghẽn vào lúc 17 giờ 30 khi học sinh tan học.

 

Học sinh trường THCS Chu Văn An vất vả sang đường giữa làn xe cộ đông đúc.

 

Tốp học sinh thản nhiên băng qua ngã ba đường Thanh Niên.

 

Một học sinh cấp 2 trường THCS Nghĩa Tân “trổ tài” lái xe sát đầu xe tải.

 

Nam

sinh trường THPT Chu Văn An tràn ra đường lúc tan học vào 19 giờ 30.

 

Hai học sinh cấp 2 đèo nhau về sau giờ học tối trên đoạn đường Tô Hiệu.

 

 

Học sinh THPT Cầu Giấy dàn hàng trên đường Nguyễn Phong Sắc.

 

Đùa nghịch trong điểm chờ xe bus.

 

Phụ huynh học sinh đèo con về buổi tối không đội mũ bảo hiểm.



Chùm ảnh: Việt Thành

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN