Hàng nghìn người đổ về núi thiêng Yên Tử dự khai hội 2017

Ngày khai Hội Xuân Yên Tử năm nay thời tiết đẹp, thuận lợi cho du khách thập phương đi trẩy hội, lễ phật đầu năm. Từ sáng sớm, hàng ngàn du khách đã tấp nập đổ về kinh đô Phật giáo Yên Tử (Quảng Ninh) dự khai hội.

Dòng người nườm nượp hành hương về lễ hội Yên Tử.

Sáng 6/2 (tức mùng 10 Tết Đinh Dậu), tại khu vực sân đền Trình, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Hội Xuân Yên Tử 2017 đã chính thức khai hội. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các ban ngành, Chư tôn, Hòa thượng, Thượng tọa về  dự lễ.

Lễ khai hội được tổ chức với nhiều nghi lễ quan trọng như: gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ chúc phúc đầu năm, nghi lễ cầu quốc thái, dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử... tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng trong ngày khai Hội Xuân Yên Tử. Tại lễ khai hội, các đại biểu, du khách được nghe giới thiệu những giá trị độc đáo của Yên Tử - nơi vua Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc chọn làm nơi tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt , để lại nhiều giá trị trong đời sống hôm nay.

Hội Xuân Yên Tử là hội xuân kéo dài đến hết tháng 3 và thu hút đông lượng khách nhất trong các lễ hội của Quảng Ninh.

Hội Xuân Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới cả về khâu tổ chức, quản lý cũng như nội dung lễ hội. Khu vực dịch vụ bến đỗ xe cho du khách được mở rộng diện tích từ 4,6 ha lên đến 12,1 ha (mở rộng thêm 7,5 ha so với trước đây), có sức chứa 1,5 vạn xe máy và 3.000 xe ô tô các loại. Dịch vụ xe điện cũng được Ban tổ chức Hội xuân Yên Tử bố trí lên đến 68 xe (tăng 30 chiếc so với trước), chia làm 2 chặng với giá vé từ 10.000 đến 15.000 đồng/lượt, tùy theo từng chặng. Giá dịch vụ vận chuyển trọn gói bao gồm dịch vụ xe điện và dịch vụ cáp treo với giá vé khứ hồi là 300.000 đồng/vé.

Nhiều dự án nhiều công trình tôn tạo, nâng cấp đã và đang được triển khai với tổng chi phí hàng nghìn tỷ đồng như: Dự án khu trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cáp treo I,II, dự án trường quay cổ trang Việt Nam... nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách nhưng vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đặc biệt là nét tôn nghiêm, cổ kính của di tích.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, Yên Tử đã đón trên 250 nghìn lượt du khách đến tham quan.

Một số hình ảnh tại Lễ khai hội:

Màn biểu diễn nghệ thuật trong ngày khai hội.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết thỉnh chuông khai mạc.

Dòng người hành hương Yên Tử.

Dòng người nườm nượp hành hương về lễ hội Yên Tử.

Bà Phạm Thị Vũ dù đã 78 tuổi vẫn cố gắng leo lên chùa Đồng.

Tượng Phật Hoàng được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh

Trên đường lên chùa Đồng có rất nhiều cảnh đẹp hút hồn du khách thập phương.

Các nhân viên liên tục dọn vệ sinh trên suốt tuyến đường

Du khách cầu tài lộc đầu năm.


Tình trạng đốt tiền vàng cũng giảm nhiều so với mọi năm.

Tin, ảnh: Lê Phú
Chưa xem xét việc thu phí tham quan di tích Yên Tử
Chưa xem xét việc thu phí tham quan di tích Yên Tử

Khách du lịch, người dân đi tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử vẫn chưa phải mất khoản phí nào cả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN