Hàng cây phong lá đỏ đâm chồi nảy lộc

Những cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đâm chồi, nảy lộc, khoe những chiếc lá sau hơn 1 tháng trồng và chăm sóc.


Những hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã bắt đầu mọc lá, nảy những chồi non xanh.

Trước đây nhiều người lo ngại cây phong là một loài cây ôn đới, ưu khí hậu lạnh, sẽ rất khó sống khi trồng ở Việt Nam.

Sau Tết thời tiết khá thuận lợi cho những cây phong lá đỏ đâm chồi, nảy lộc.

Những chồi non mọc khắp cây, từ những cành nhỏ đến thân to của cây.

Vào đầu tháng 1/2018, Hà Nội đã trồng khoảng 100 cây phong lá đỏ trên dải phân cách một số tuyến phố như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh...

Cây phong lá đỏ là loại cây được trồng để làm đẹp cảnh quan đô thị nhiều thành phố ở châu Âu.

Đây là lần đầu tiên, loài cây này được trồng tại Hà Nội.


Những chồi non mọc khắp cây, từ những cành nhỏ đến thân to của cây.

Điều này cho thấy cây phong hoàn toàn hợp thổ nhưỡng ở Hà Nội.

Với sự phát triển của cây phong đỏ, thời gian tới tuyến phố này sẽ trải dài rực rỡ sắc đỏ giữa lòng Thủ đô.


Lê Phú/Báo Tin tức
Hơn 40.000 vé máy bay giá rẻ được chào bán tại VITM Hà Nội 2018
Hơn 40.000 vé máy bay giá rẻ được chào bán tại VITM Hà Nội 2018

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 6 (VITM 2018) sẽ diễn ra từ ngày 29/3 đến ngày 1/4 tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 700 doanh nghiệp du lịch, hàng không. Dự kiến có trên 40.000 vé máy bay giá rẻ và khoảng trên 15.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt sẽ được chào bán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN