Hải quân Việt Nam làm chủ tàu chiến hiện đại

Tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân đã bế mạc Hội thi tàu tốt lần thứ 4 - năm 2012. Hội thi lần này được tổ chức ở 5 khu vực thi từ Vùng 1 đến Vùng 5.

Khác với hội thi lần trước, hội thi lần này chỉ với nội dung thi tàu tốt, không thi nội dung huấn luyện tàu, do đó việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động 50 và hai đột phá của ngành kỹ thuật, nhất là việc đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác quản lý, làm chủ trang bị kỹ thuật, xử lý các tình huống đảm bảo sức sống tàu thực sự đi vào chiều sâu và có nhiều đột phá mới. Đặc biệt hội thi là dấu mốc quan trọng để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Ngành Kỹ thuật Hải quân nâng cao trình độ làm chủ, khai thác các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại đã và đang được trang bị.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao giải nhất khối tàu chiến đấu cho tàu HQ-360, thuộc Vùng 3 và giải nhất khối tàu vận tải bổ trợ cho tàu Trường Sa 22 thuộc Vùng 4. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao giải nhì khối tàu chiến đấu cho tàu HQ-372 thuộc Vùng 4, tàu HQ-17 thuộc Vùng 2, tàu HQ-307 thuộc Vùng 1; trao giải nhì khối tàu vận tải bổ trợ cho tàu Trường Sa 21 thuộc Lữ đoàn 125, tàu HQ-741 thuộc Hải đoàn 129.




Ban giám khảo phổ biến nội dung thi.


 
 

Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo kiểm tra tàu dự thi tại tàu Đinh Tiên Hoàng.


 
 

Hội đồng thi kiểm tra tàu Vùng 3 tham dự hội thi.


 
 

Tàu Vùng 3 thi thực hành trên biển.


 
 

Tiểu ban Khí tài-Điện tử chấm thi tại Trung tâm chỉ huy tàu Đinh Tiên Hoàng.


 
 

Tiểu ban vũ khí chấm thi tại tàu Lữ đoàn 162.


 
 

Biên đội tàu Vùng 4 thi thực hành trên biển.


 
 

Niềm vui của thủy thủ tàu HQ-360, tàu đạt giải Nhất tại hội thi.


 
 

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật trao giải nhất cho các tàu đạt giải.

 
 




Theo qdnd.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN