Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Những ngày này, các tuyến đường Hà Nội đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo nên không khí tưng bừng chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã tổ chức chỉnh trang phố xá, trang trí cờ hoa, pano, phướn chào mừng trên nhiều tuyến phố chính.
Chú thích ảnh
Cờ đỏ tung bay tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trước mặt Nhà hát lớn Hà Nội, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Tuyến phố Hoàng Diệu nổi bật với những tấm băng rôn, phướn đỏ rực rỡ.
Chú thích ảnh
Trước cổng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cũng rực rỡ áp phích chào mừng.
Chú thích ảnh
Những tấm phướn dài treo dọc phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội).
Chú thích ảnh
 Khẩu hiệu lớn chào mừng Quốc khánh bên Hồ Tây.
Chú thích ảnh
Cờ hoa rực rỡ trước UBND quận Tây Hồ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Một số đơn vị, cơ quan đã treo cờ và biểu ngữ chào mừng Quốc khánh.
Chú thích ảnh
Những tấm băng rôn, pano được treo khắp nơi giúp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất”, giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN