Hà Nội khẩn trương dọn cây đổ sau dông lốc

Sau cơn mưa dông bất thường chiều 13/6, lực lượng chức năng và người dân Hà Nội từ sáng sớm 14/6 đã khẩn trương dọn dẹp cây đổ, khắc phục hậu quả.

Đến sáng 14/6, nhiều đường phố Hà Nội đã thông thoáng hơn nhờ người dân và các lực lượng chức năng phối hợp dọn dẹp cây đổ.


Cành cây đã được xếp gọn trên hè Phố Huế. 


Con đường này các phương tiện có thể lưu thông trở lại, toàn bộ cành cây gãy tạm xếp kín vỉa hè. 


Người dân Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa khi nhìn những gốc cây bật tung ven đường. 


Một người dân dọn dẹp cành cây trên vỉa hè. 


Dọn cây trên đường Giải Phóng. 


Các cây lớn bị đổ đã được cưa thành từng khúc xếp tạm trên vỉa hè đường Pasteur. 


Lực lượng chức năng tham gia dọn dẹp cây đổ tại đường Pasteur


Thu dọn cành cây trên phố Ô Chợ Dừa. Ảnh: Anh Minh


Dọn cây đổ trong công viên Thống Nhất. Ảnh: Anh Minh


Dọn cây đổ xuống sông Kim Ngưu, đoạn chảy qua khu vực Nguyễn An Ninh. 


Tuy nhiên, do lượng cây gãy đổ khá nhiều nên nhiều tuyến phố vẫn bị tắc nghẽn.

Cây chắn ngang đường Trần Khánh Dư khiến các phương tiện không thể qua lại trong sáng 14/6.


Một thân cây đổ khác vẫn ngáng ngang đường ngay trước cổng Bệnh viện Hữu Nghị, phố Trần Khánh Dư. 




Nhiều cây vẫn gãy rạp trên vỉa hè từ chiều tối qua. 


Các phương tiện phải luồn lách qua cành cây lớn bị gãy để lưu thông trên đường Lê Thanh Nghị. 


Cây đổ ở đường Trần Đại Nghĩa chưa kịp dọn. Ảnh: Anh Minh


Trước cổng công viên Thống Nhất vẫn ngổn ngang. 


Các cơ quan chức năng đang căng sức di chuyển cây gãy để đường phố, vỉa hè sớm thông thoáng. 


Thu Hằng - Anh Minh
Hà Nội khắc phục sự cố gây mất điện diện rộng
Hà Nội khắc phục sự cố gây mất điện diện rộng

Cơn "cuồng phong" xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 13/6 đã gây sự cố làm gián đoạn việc cung cấp điện cho nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN