Hà Nội đón 'cơn mưa vàng' giải nhiệt, nhiều con ngõ ngập nước

Từ chiều nay (6/6), mây đen bắt đầu kéo dày đặc tại khu vực trung tâm Hà Nội, trời dông lốc và mưa to đã giúp xua tan cái nóng oi bức. Người dân thủ đô Hà Nội hào hứng đón “cơn mưa vàng” giải nhiệt sau 5 ngày vật vã với ngày nắng nóng kỷ lục.

Đây là cơn mưa đầu tiên ở trung tâm thủ đô sau 5 ngày liên tiếp nắng nóng gay gắt trên 40 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to như Mỹ Đình 5 mm, Mễ Trì 5 mm.

Cơn dông kéo đến tại đường Phạm Văn Đồng.

Ngay sau đó là cơn mưa trắng trời ở đường Phạm Văn Đồng

Nhiều người hào hứng chụp lại cơn mưa từ trên xe buýt.


Mưa trên đường Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm).

Một số cây xanh bị đổ.

Mưa ngập ngõ nhỏ.

Mưa to khiến lá sấu rụng vàng cả đường Trần Phú.

Theo dự báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông) như: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đội Cấn, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Quang Trung, Dương Nội (Hà Đông), …


Trước đó từ ngày 1 - 5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, miền Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hà Nội nằm ở trung tâm vùng áp thấp nóng, kết có khu vực lên đến 41-42 độ C, nắng nóng lịch sử trong hơn 40 năm qua.

PV/Báo Tin Tức
Chiều tối và đêm 6/6: Sau nắng nóng đổ lửa, Hà Nội đón mưa to giải nhiệt
Chiều tối và đêm 6/6: Sau nắng nóng đổ lửa, Hà Nội đón mưa to giải nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN