Google lần đầu tiết lộ về trung tâm dữ liệu khổng lồ

Google lần đầu tiên đã tiết lộ về các trung tâm dữ liệu khổng lồ của mình trên toàn cầu.

 

Họ đã cho cả thế giới xem một mê cung phức tạp các máy tính chuyên xử lý các yêu cầu tìm kiếm trên mạng Internet, chiếu các đoạn video trên YouTube và gửi thư điện tử cho hàng triệu người.

 

Các trung tâm dữ liệu có hàng trăm ngàn máy chủ, dây cáp đủ màu sắc và cả xe đạp để các kỹ sư có thể đi lại nhanh chóng. Các trung tâm này được đặt tại nhiều nơi, từ một nơi từng là nhà máy giấy ở Phần Lan đến những nơi như cánh đồng máy chủ ở bang Iowa (Mỹ).

 

Google cho biết: “Rất ít người được đặt chân vào các trung tâm dữ liệu của Google vì một lý do chính đáng: ưu tiêu hàng đầu của chúng tôi là bảo mật và an ninh dữ liệu. Chúng tôi đã tiến xa trong bảo vệ dữ liệu, đặt các trung tâm dưới sự canh gác chặt chẽ. Chỉ một nhóm nhỏ nhân viên được tiếp cận các trung tâm máy chủ. Hôm nay, lần đầu tiên, bạn có thể nhìn vào bên trong các trung tâm dữ liệu của chúng tôi và có thể thực hiện chuyến thăm quan ảo”.

 

Google đã tiết lộ ảnh chụp bên trong của 8 trung tâm dữ liệu đang vận hành tại Phần Lan, Bỉ và Mỹ.

 

Google cũng đang xây các trung tâm tại Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Chile. Chuyến thăm ảo tới trung tâm dữ liệu ở Bắc Carolina cũng sẽ có mặt trên dịch vụ “Street View” của Google.

 

Kho ảnh trên mạng tiết lộ về hình ảnh bên trong 8 cánh đồng máy chủ bí   mật của Google trên toàn cầu.


Một trong những cánh đồng máy chủ của Google ở Council Bluffs, bang Iowa, Mỹ. Nơi này rộng 240.000 mét vuông, dành cho các máy chủ cung cấp dịch vụ tìm kiếm và YouTube.


 


Google dùng màu sắc đánh dấu các máy chủ tùy thuộc vào vị trí. Đường ống trong các tòa nhà được mã hóa bằng màu tùy vào vật chứa.


Trung tâm dữ liệu ở hạt Douglas, bang Georgia lớn đến mức công ty phải cung cấp xe đạp cho nhân viên để đi lại.


Hàng trăm chiếc quạt làm nhiệm vụ quạt khí nóng từ các máy chủ vào khu vực làm mát tại trung tâm ở Oklahoma.


Phòng mạng lưới ở trung tâm tại Iowa.


Những đường ống sặc sỡ này dẫn nước ra và vào trung tâm dữ liệu ở Oregon. Ống màu xanh nước biển cung cấp nước lạnh còn ống đỏ dẫn nước ấm trở lại để làm mát.


Ở Hamina, Phần Lan, Google đã cải tạo một nhà máy giấy cũ để tận dụng cơ sở hạ tầng của tòa nhà cũng như vị trí gần khu vực có nước ở vịnh.


Cánh đồng máy chủ ở hạt Douglas, bang Iowa.


Bên ngoài cánh đồng máy chủ ở Dulles, bang Oregon.


Henise Harwood, một kỹ sư Google, xem xét một CPU bị quá tải.


Một trung tâm dữ liệu ở Council Bluffs, bang Iowa.


Mỗi khoang máy chủ có 4 bộ công tắc nối với nhau vào các dây cáp đủ màu.



Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương

Google nâng cao khả năng bảo mật cho Chrome 21
Google nâng cao khả năng bảo mật cho Chrome 21

Với phiên bản cập nhật mới của trình duyệt web Chrome 21, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến Google đã hoàn tất nỗ lực để kết thúc thời đại Flash hoạt động dưới dạng plug-in NPAPI để chuyển sang chuẩn giao diện lập trình PPAPI do chính Google phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN