"Góa phụ đen" nhận thù lao kỷ lục 21 triệu USD

Ngôi sao trong “Lost in Translation” đã được nhà sản xuất đề nghị mức thù lao 21 triệu USD để tiếp tục đảm nhiệm vai Góa phụ đen trong Biệt đội siêu anh hùng phần 2 (Avengers 2). Đây là khoản thù lao cao nhất mọi thời đại từng trả cho một nữ diễn viên.

Nữ diễn viên 27 tuổi đã vào vai Góa phụ đen Natasha Romanoff xuất sắc bên cạnh dàn sao của “Iron Man”, “Thor”, “Captain America”…

Với 3 bộ phim siêu anh hùng “giắt lưng”, không có gì khó hiểu khi các nhà sản xuất sẵn sàng trả thù lao khủng để đổi lấy kinh nghiệm của Scarlett Johansson trong bộ phim thứ tư về các siêu anh hùng của cô.

Trước Johansson, nữ diễn viên nhận thù lao cao nhất là Angelina Jolie với 19,5 triệu USD cho vai diễn trong The Tourist năm 2010.

Avengers đã trở thành bộ phim có doanh thu lớn thứ ba trong lịch sử, với 1,5 tỉ USD và Scarlett, thành viên nữ duy nhất của biệt đội siêu anh hùng trong phim, đã đóng góp một phần cho thành công đó.

Tạo hình của Scarlett Johansson với nhân vật Góa phụ đen, Chris Evans vào vai Captain America và Jeremy Renner vai Hawkeye trong một cảnh quay của Avengers trên Đại lộ Park ở Manhattan.

Cô bắt đầu đảm nhiệm vai Góa phụ đen kể từ phim “Người sắt 2”.

Đạo diễn Joss Whedon trao đổi với nữ diễn viên.

Các ngôi sao khác của Avengers 1 như “Người sắt” Robert Downey Jr...

... hay “Thần sấm” Chris Hemsworth cũng được cho là nhận thù lao cao hơn 50% trong phần 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN