Giá thực phẩm tại các chợ đầu mối ở Hà Nội giảm nhẹ

Đầu tháng 8, giá thực phẩm tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội bắt đầu giảm nhẹ, phần nào giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho mỗi gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, sáng 3/8/2022, tại một số chợ đầu mối chính của Hà Nội như chợ đầu mối thuỷ sản Sở Thượng (quận Hoàng Mai), chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội (quận Hoàng Mai), chợ dân sinh Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), giá thịt lợn giảm khoảng 10%, giá thịt gà giảm khoảng 5%, giá một số loại cá nước ngọt cũng giảm nhẹ. 

Chú thích ảnh
Sản phẩm trứng gia cầm bày bán tại chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Giá thịt lợn tại chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội đêm 2/8 có giá 75.000 - 110.000đ/kg tuỳ từng loại.
Chú thích ảnh
Giá gà thịt tại chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội đêm 2/8 có giá 50.000 - 120.000đ/kg tuỳ từng loại.
Chú thích ảnh
Tiểu thương chọn mua thực phẩm tại chợ đầu mối thuỷ sản Sở Thượng, đêm 2/8. 
Chú thích ảnh
Tiểu thương chuẩn bị nguồn hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Người dân mua thực phẩm tại chợ Nam Trung Yên, đêm 2/8. 
Vũ Sinh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Giá thực phẩm chưa giảm theo giá xăng
TP Hồ Chí Minh: Giá thực phẩm chưa giảm theo giá xăng

Ngay khi giá xăng dầu "phi mã", hàng loạt mặt hàng thiết yếu tại TP Hồ Chí Minh như rau củ, trứng, gia vị, gạo, dầu ăn… đều tăng theo. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu đã giảm sâu, thì hàng hóa thiết yếu vẫn chưa hề có "động thái" hạ nhiệt nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN