Du lịch Băng cốc "hồi sinh" sau lũ


Du lịch Thái Lan chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt lịch sử chưa từng có trong 50 năm qua diễn ra trong tháng 10 và đầu tháng 11. Tuy nhiên, sau khi nước rút từ cuối tháng 11,
cuộc sống thường nhật của người Thái cũng như hoạt động du lịch đang dần trở lại bình thường.

Từ đầu tháng 12, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đang nối lại tour đi Thái Lan. Để khảo sát thực tế việc đảm bảo an toàn cho khách khi đi du lịch tại Thái Lan và các hoạt động cung cấp dịch vụ tại đây sau trận lụt lớn vừa qua, Vietravel và Thai Airway tổ chức đoàn presstrip (đoàn khảo sát dành cho các nhà báo theo dõi du lịch) đi thực tế tại các điểm du lịch tại Băngcốc và Pattaya và có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên Tin Tức tại các điểm du lịch tại thủ đô Băngcốc, nơi được coi là cửa ngõ vào Thái Lan và đi các tỉnh khác. Vẫn còn đó chứng tích của "hậu lụt" nhưng tại Băngcốc,  không khí sinh hoạt, mua sắm, thăm quan đã trở lại bình thường...


Nước đã rút nhưng trước cổng chùa vẫn còn xếp những bao tải cát





Hệ thống bao tải cát vẫn còn trước một cổng chợ tại Thủ đô Băngcốc



Để chắc chắn, một số cửa hàng còn xây tường bao trước cửa nhà gây tò mò cho du khách





Một cửa hàng mini mark 7Eleven vừa xây tường bao, vừa đắp bao tải cát






Một số địa điểm đang dọn dẹp bao cát để đường thông thoáng






Ngã tư gần Hoàng Cung, nơi được cho nước lũ "ngấp nghé" giờ đã thông thoáng và có rất đông khách du lịch





Trước đó, nước lũ chỉ "ngấp nghé" tại cổng Hoàng Cung do kết hợp triều cường và rất may, nước đã rút sau đó 1 ngày




Hoàng Cung hiện trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách nhất Băngcốc




Một số điểm trong Hoàng Cung đang được tu sửa





Anh cảnh sát vui tính chụp ảnh giúp du khách với lính cảnh vệ ngay cổng Hoàng Cung





Xe túc túc là phương tiện chủ yếu giúp du khách di chuyển






Trên các tuyến đường, người xe đi lại tấp nập bên cạnh hàng rào bao tải cát chưa kịp thu dọn





Hệ thống cống thoát nước trước Chùa Vàng đang được tu sửa




Chợ Chattuchat (chợ lớn nhất Đông Nam Á) luôn thu hút rất đông du khách, dù trước đó nơi đây bị ngập






Đoàn du khách đầu tiên trở lại Băngcốc, là khách của Vietravel, vào ngày 1/12.


 
Xuân Cường









Sau lũ, chợ Việt tại Băngcốc đông vui trở lại
Sau lũ, chợ Việt tại Băngcốc đông vui trở lại

Khu chợ Việt tại đường Sam Sen, trung tâm Băngcốc đã đông vui trở lại sau những tuần cả thủ đô của Thái Lan mất ăn mất ngủ vì lo chống lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN