Du khách Trung Quốc phá hoa anh đào Nhật để chụp ảnh

Du khách Trung Quốc một lần nữa lại “tìm đường” xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản, nhưng lần này không phải vì hành động tốt đẹp như giúp đỡ người già hay giải cứu những con thú cưng.

Du khách Trung Quốc trèo lên cây để có bức ảnh ngập trong hoa anh đào.

Thay vì vậy, truyền hình Nhật Bản ghi lại hình ảnh những du khách Trung Quốc leo lên những cây hoa anh đào của Nhật Bản, kéo và rung cành cây để thật nhiều cánh hoa đào rụng xuống. Chủ nhân của những hành động thiếu văn minh này chắc hẳn mong có được những bức ảnh đẹp đứng dưới “cơn mưa” hoa anh đào.
Trong khi họ chẳng mảy may để tâm tới hậu quả của hành động này thì truyền thông Nhật Bản tỏ ra vô cùng bức xúc. Các phòng viên tin tức Nhật Bản đã mỉa mai hành vi của các du khách Trung Quốc là “ngắm hoa kiểu Trung Quốc” và cũng đề xuất có một khu vực dành riêng cho các khách du lịch Trung Quốc.

Họ còn mạo hiểm cho trẻ con lên cao.

Bày tỏ sự phẫn nộ trước những hành động của chính đồng bào mình, các cư dân mạng Trung Quốc cũng lên án kiểu “ngắm hoa” trên: “Thật khó tin. Trước đó, họ chỉ làm mất mặt trong nước, giờ thì cả ở nước ngoài nữa”, “Tôi cảm thấy xấu hổ với nhóm người thiếu văn minh này”.

Du khách Trung Quốc vô tư níu cành cây xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản.

Níu mạnh cành cây để chụp ảnh.



Liệu những cành hoa anh đào có thể chịu đựng những kiểu chụp ảnh thế này trong bao lâu?

Hậu quả sau loạt "ngắm hoa" của du khách Trung Quốc.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, du khách Trung Quốc cũng bị lên án vì hành vi trèo cây, phá hoa anh đào để chụp ảnh ở Nam Kinh. Xem video dưới:


Trúc Khanh (Theo Shanghaiist)
Mèo Mostik - Bùa hộ mệnh sống của cầu Crimea
Mèo Mostik - Bùa hộ mệnh sống của cầu Crimea

Giám đốc xây dựng "bốn chân" của cầu Kerch đang chờ đợi giờ phút cây cầu nối liền bán đảo Crimea (Crưm) hoàn thành để trở thành nhân vật chụp hình selfie đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN