Đột nhập nơi sản xuất tiêm kích hạng nặng mới của Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Không quân nước này đang được trang bị loại máy bay ném bom tấn công hiện đại, Su-34. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chế tạo và lắp ráp loại máy bay này.

Liên hiệp sản xuất máy bay Chkalov Novosibirsk là một trong những nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất của Nga, có chi nhánh là Công ty hàng không Sukhoi nổi tiếng.


Trong Chiến tranh Thế giới II, 1/3 loại máy bay Yak chế tạo cho Không quân Liên Xô được sản xuất tại nhà máy này. Nhà máy đã sản xuất lên tới 33 chiếc máy bay mỗi ngày trong suốt thời gian của cuộc chiến.


Vào cuối những năm 1980, nhà máy bắt đầu chuyển sang giai đoạn chế tạo loại máy bay tiêm kích đa năng mới thế hệ thứ 4, sau đó được gọi là Su-32.


Vào đầu những năm 1990, Chkalov sản xuất máy bay chiến đấu Su34 thử nghiệm. Năm 2006, Su-34 được đưa vào sản xuất hàng loạt cho lực lượng không quân Nga.


Su-34 là loại máy bay ném bom tấn công tầm trung và tầm xa được trang bị pháo cỡ nòng 30mm, tải trọng vũ khí lên tới 8 tấn. 2 chiếc máy bay loại này cũng đã được sử dụng trong cuộc chiến Nam Ossetia.


Các chuyên gia phương Tây vẫn chưa định danh được loại máy bay này. Họ chỉ gọi nó là “tiêm kích đa năng” hay “máy bay ném bom-tấn công”.


Buồng lái của Su-34 được chế tạo bằng loại thép titan (dày 17mm), mà các loại xe tăng hiện nay của Nga cũng đang được trang bị.


Hơn 6.000 nhân viên và chuyên gia tham gia chế tạo và sản xuất Su-34 tại nhà máy của Chkalov Novosibirsk.


Loại máy bay mới này có thể có khả năng mang theo bom hạt nhân thế hệ thứ 4, tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không và có thể không kích nhiều mục tiêu cùng một lúc trong bất kể ngày đêm, điều kiện địa hình và thời tiết.


Su-34 là loại máy bay ném bom tấn công tiền tiêu tiên tiến hai chỗ ngồi được chế tạo để thay thế Su-24.




Công Thuận (Theo R.B.H)
Quan hệ Nga - Phương Tây bước vào 'Kỷ băng hà'?
Quan hệ Nga - Phương Tây bước vào 'Kỷ băng hà'?

Châu Âu đã quá phụ thuộc vào năng lượng của Nga, trong khi Mỹ chắc chắn không tìm ra "lời giải" thỏa đáng cho "bài toán" này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN