Đội tuyển Bắn cung nỗ lực luyện tập, quyết tâm giành HCV

Bắn cung là một trong những môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic được đưa vào SEA Games 31. Đây cũng là bộ môn thế mạnh của đội chủ nhà Việt Nam với 16 vận động viên tham dự (8 nam, 8 nữ) tranh tài từ ngày 14 đến 19/5/2022 tại trường bắn Nhổn, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia (Hà Nội). Hiện nay, các tuyển thủ bắn cung vẫn đang tích cực tập luyện, quyết tâm đạt mục tiêu giành 2 - 4 huy chương Vàng tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Các vận động viên đang nỗ lực tập luyện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là niềm hy vọng vàng cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31. 
Chú thích ảnh
Cung thủ Nguyễn Minh Quý tham gia SEA Games 31 ở nội dung cung 3 dây. 
Chú thích ảnh
Cung thủ Nguyễn Minh Quý tham gia SEA Games 31 với nội dung cung 3 dây. 
Chú thích ảnh
Các cung thủ làm quen thiết bị mới, hiện đại với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia. 
Chú thích ảnh
Các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho vận động viên. 
Chú thích ảnh
Các vận động viên tập tỉ mỉ "chăm sóc" cây cung của mình trước khi bước vào tập luyện. 
Chú thích ảnh
Các cung thủ làm quen thiết bị mới, hiện đại với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia. 
Chú thích ảnh
Các vận động viên tập trung "chăm sóc" cây cung của mình trước khi bước vào tập luyện.
Minh Quyết (TTXVN)
SEA Games 31: Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương
SEA Games 31: Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

Vào lúc 20h tối ngày 28/4/2022, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Đoàn thể thao Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân tham dự SEA Games 31. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN