Độc đáo phương pháp chữa bỏng bằng da cá rô phi

Các nhà nghiên cứu tại Brazil đang thử nghiệm phương pháp điều trị bỏng mới bằng da cá rô phi, được đánh giá giúp giảm đau cho các bệnh nhân và giảm chi phí điều trị.

Theo Reuters, da lợn và mô người đã được các bác sỹ đặt lên vết bỏng của bệnh nhân để giữ ẩm và tạo điều kiện cho việc chuyển collagen để phục hồi. Tuy nhiên, các bệnh viện công tại Brazil lại gặp tình trạng thiếu nguồn cung da lợn và mô người. Trong khi đó, việc dùng băng gạc cho bệnh nhân bỏng đòi hỏi cần phải thay thường xuyên và điều này thường gây đau đớn.

Trước đây các nhà khoa học Trung Quốc đã thử nghiệm da cá trên loài gặm nhấm và ghi nhận khả năng chữa lành. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Brazil khẳng định rằng họ đã tiên phong lần đầu thử nghiệm công dụng chữa trị của da cá trên cơ thể người.

Giáo sư Morais khẳng định việc điều trị bằng da cá có mức phí rẻ hơn 75% so với loại kem sulfadiazine hiện thường được sử dụng tại Brazil để điều trị cho bệnh nhân bỏng.

Các nhà khoa học tại Đại học Liên bang Ceara ở miền bắc Brazil phát hiện rằng da cá rô phi có độ ẩm, lượng collagen và khả năng kháng bệnh tương đương với da người, do đó thích hợp cho việc chữa trị vết bỏng.

Các nhà nghiên cứu Brazil khẳng định da cá rô phi có thể chữa vết bỏng nhanh hơn vài ngày và giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau.

Da cá có collagen loại 1 cao do vậy giữ ẩm lâu hơn băng gạc và không cần phải thay thường xuyên. Da cá rô phi trong khi điều trị sẽ được đắp trực tiếp lên vết bỏng và sau đó giữ cố định bằng băng gạc mà không cần bôi thêm kem. Sau 10 ngày, các bác sĩ sẽ gỡ lớp da cá này ra.

Giáo sư Odorico de Morais tại Đại học Ceara nói: “Việc sử dụng da cá rô phi trên vết bỏng đem lại kết quả vượt mong đợi. Da cá thường xuyên bị vứt đi nhưng chúng tôi đang chuyển sản phẩm này thành vật có lợi ích cho xã hội”.

Các kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm Đại học Ceara đã xử lý da cá qua các bước khử trùng rồi gửi chúng đến São Paulo để chiếu xạ diệt virus sau đó đóng gói và lưu trữ trong tủ lạnh. Một khi đã được vệ sinh và trải qua các bước xử lý, những tấm da cá này hoàn toàn không có mùi tanh và có hạn sử dụng trong 2 năm.

Trong giai đoạn thử nghiệm, biện pháp sử dụng da cá rô phi đã được áp dụng trên 56 bệnh nhân ở mức độ bỏng thứ hai và thứ ba.

Thợ máy ô tô Antonio Janio bị bỏng ở tay và anh chia sẻ rằng điều trị bằng da cá rô phi hiệu quả hơn những tấm băng gạc cứ 2 ngày phải thay một lần.

Cá rô phi rất phổ biến tại các con sông và trang trại nuôi cá ở Brazil.


Hà Linh/Báo Tin Tức
Nobel Hóa học cho “Tế bào sửa chữa ADN”
Nobel Hóa học cho “Tế bào sửa chữa ADN”

Giải Nobel Hóa học 2015 cùng với món tiền thưởng 966.000 USD đã thuộc về tay ba nhà khoa học Tomas Lindahl (người Thụy Điển), Paul Modrich (người Mỹ) và Aziz Sancar (người Thổ Nhĩ Kỳ) với nghiên cứu về cơ chế tế bào tự sửa chữa ADN sai hỏng và bảo vệ các thông tin di truyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN