Độc đáo lễ hội hoa lớn nhất Hàn Quốc

Lễ hội hoa quốc tế Goyang (vùng Gyeonggi) là lễ hội hoa lớn nhất Hàn Quốc. Không chỉ giúp giao thương, tiêu thụ sản phẩm hoa địa phương, lễ hội hoa Goyang thu hút đông đảo du khách.

Lễ hội hoa Goyang thường được tổ chức vào cuối tháng 4 và tháng 5, khi thời tiết dịu mát giao mùa từ xuân sang hạ. Đây cũng là dịp nhiều loài hoa đua nở rực rỡ. Cùng trải nghiệm với phóng viên báo Tin Tức về cách bài trí, tạo hình và tổ chức của lễ hội hoa thành sản phẩm du lịch của người Hàn Quốc:


Lễ hội hoa hay còn gọi là Chợ hoa quốc tế Goyang được tổ chức từ năm 1997 nhằm tôn vinh nghề vườn và trồng hoa của Hàn Quốc


Tại lễ hội hoa năm nay có biểu tượng con số 600 tượng trưng cho 600 năm hình thành và phát triển của thành phố Goyang


Tại lễ hội hoa, có khu giao thương trưng bày các loại hoa của các nước. Để có hoa tươi trong một thời gian dài, hoa sau khi được chuyển sang Hàn Quốc được đưa vào phòng lạnh và cứ 4 ngày thay hoa một lần cho đến khi kết thúc lễ hội hoa.


Năm nay có 320 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 35 quốc gia cùng tham gia trưng bày hoa và các sản phẩm làm từ hoa.


Năm nay cũng có Đà Lạt Hasfam, đại diện cho doanh nghiệp hoa của Việt Nam tham dự.


Kiến trúc độc đáo được làm từ tre và nón lá thu hút sự chú ý của du khách


Có những tác phẩm hoa mà người xem cần thời gian để chiêm nghiệm


Các tạo hình từ hoa luôn là tâm điểm thu hút du khách


BTC cũng tạo hình khung ảnh từ hoa khiến du khách phải xếp hàng để chụp ảnh


Cách bố trí các khu trưng bày liên hoàn, xen kẽ giữa truyền thống và hiện đại


Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, cả khu vực ven hồ Ilsan bỗng trở thành xứ sở của các loài hoa của Hàn Quốc và nhiều quốc gia


Lễ hội cũng giới thiệu các khu vườn được trang trí hoa nghệ thuật, trải nghiệm trồng hoa, thi cắm hòa và nhiều hoạt động văn hóa khác


Theo BTC, trong 5 năm trở lại đây, lễ hội giúp nhiều trang trại ký hợp hồng tiêu thụ hoa với doanh thu đạt khoảng 30 triệu USD mỗi năm. Đồng thời, lễ hội hoa tạo điểm nhấn thu hút khách đến thành phố Goyang


Theo các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, do cự ly gần nên tuyến điểm mới từ Soeul - vùng Gyeonggi với chuỗi tham quan di tích, khu mua sắm, nhà vườn trồng hoa đang thu hút khách giúp du khách. Đặc biệt, trải nghiệm tại khu phim trường "Hậu duệ mặt trời" cũng gần khu vực này cũng đang thu hút sự chú ý của giới trẻ.


Chùm ảnh: Xuân Cường
Cuốn hút lễ hội đèn lồng Hàn Quốc
Cuốn hút lễ hội đèn lồng Hàn Quốc

Đèn lồng là một sản phẩm văn hóa nổi tiếng có mặt hầu hết ở các nước vùng Á Đông. Để thu hút khách du lịch, Hàn Quốc đã xây dựng lễ hội hoa đăng, lễ hội đèn lồng thành một chuỗi sự kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN