Độc đáo dàn vũ khí tự chế của phe nổi dậy Syria

Các nhóm nổi dậy Syria đã tự chế tạo nhiều loại vũ khí độc lạ nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu trong các cuộc giao tranh.

Súng “núi lửa” Borkan – một bệ phóng tên lửa đa nòng - thực chất chỉ là một chiếc máy xúc đất thông thường được gắn thêm 4 ống phóng để nạp "đầu đạn tên lửa".

Borkan có thể phóng 4 quả đạn pháo - vốn là những bình đựng gas cũ - xa tới 3 km.

Lực lượng Quân đội Syria Tự do chuẩn bị phóng một quả tên lửa tự chế.

Một tay lính nổi dậy sử dụng trục bắn hình chữ Y có buộc dây cao su trong một trận giao tranh tại thị trấn Deir Ezzor.


Phương tiện vũ trang tự chế có tên gọi Sham II thuộc quyền sở hữu của quân nổi dậy Lữ đoàn Al-Ansar. Nhìn từ xa chiếc xe này có hình dạng giống như một chiếc hộp kim loại bị han gỉ cỡ lớn. Tuy nhiên, đây lại là một thành tựu mới nhất của lực lượng nổi dậy này. Sham II được chế từ khung gầm của một xe ô tô, bên trong còn lắp đặt một màn hình theo dõi cũng như bộ điều khiển chơi game để chỉ định hướng đi của nòng súng.

Một tay súng của Lữ đoàn Ansar Dimachk dùng iPad để ngắm bắn tại thủ đô Damascus.

Lữ đoàn Ahrar Suriya tập trung cải chế một quả đạn pháo tại Aleppo.

Bên cạnh vũ khí, các tay súng còn tự chế khẩu trang đề phòng bị tấn công hóa học.

Abu Tarek – một sĩ quan quân đội nghỉ hưu 74 tuổi - dùng chiếc mặt nạ chống độc làm từ chai nhựa có chứa bông, gạc và bìa các tông.


Hồng Hạnh (theo Telegraph)
Cận cảnh vũ khí của chiến binh Daesh
Cận cảnh vũ khí của chiến binh Daesh

Phần lớn các loại vũ khí trong tay các chiến binh của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hay còn được gọi là Daesh là do chúng chiếm được từ quân đội Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN