Điêu khắc đẹp kinh ngạc từ vỏ trứng

Nghệ nhân người Trung Quốc Wen Fuliang đã tỉ mỉ chạm nên những tác phẩm điêu khắc đẹp bất ngờ từ những chiếc vỏ trứng. Với đôi tay khéo léo của một người thợ chạm mộc, ông Wen, sống ở tỉnh Thiểm Tây, đã biến những chiếc vỏ trứng mỏng manh đủ loại, trứng gà, trứng ngỗng, trứng vịt, thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.



Để tạo nên những tác phẩm điêu khắc phức tạp trên vỏ trứng đòi hỏi một sự tập trung cao độ.



Một tác phẩm tạo hình từ vỏ trứng nhìn qua kính lúp.



Các tác phẩm thường khắc họa những thắng cảnh nổi tiếng, như chùa Dayan ở Tây An.


Một quả trứng nâu đặt trong qủa trứng trắng, trông như một chiếc đèn lồng.



Trước khi chạm khắc, ông Wen đều dùng bút chì vẽ tỉ mỉ các mẫu thiết kế lên vỏ trứng.


Ông đã làm nghề chạm khắc vỏ trứng được 10 năm và sống sung túc nhờ tài khéo này.



Lô trứng thể hiện hình các con vật của Wen Fuliang.




Thu Hằng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN