Điểm mặt những chiến đấu cơ tối tân nhất thế kỷ 21

Chiến đấu cơ thế hệ 5 như F-22, F-35, Sukhoi T-50... là những máy bay quân sự tối tân nhất của thế kỷ 21, hội tụ các yếu tố như tàng hình, siêu tốc, tự dẫn đường...

Máy bay F-22 Raptor của Không quân Mỹ là chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên trên thế giới. F-22 được đưa vào phục vu từ tháng 12/2005, tới nay đã có một số phiên bản cải tiến. Hiện F-22 đã bị ngừng sản xuất.

Kể từ những năm 1940, ngành hàng không quân sự đã phát triển 4 thế hệ chiến đấu cơ động cơ phản lực và đời thứ 5 sắp sửa được ra mắt. Theo sau Mỹ, Nga và Trung Quốc, các quốc gia khác cũng đang thiết kế những mẫu máy bay chiến đấu đa năng mang công nghệ mới nhất.

Các yếu tố để trở thành một chiến đấu cơ thế hệ 5 bao gồm: tàng hình (chống radar, chống cảm biến nhiệt), siêu tốc (vận tốc nhanh hơn cả âm thanh mà không cần bộ phận đốt sau), di chuyển linh hoạt, có khoang chứa vũ khí và hệ thống dẫn đường tự động, được tích hợp với một hệ thống quân sự và cho phép tiến hành tấn công toàn quang phổ.

F-35 Lightning II là chiến đấu cơ thế hệ 5 thứ hai của Mỹ, được dùng để thay thế tiêm kích F-16. Tổng số lượng F-35 dự tính được sản xuất khoảng 2.500 chiếc.

Sukhoi PAK FA là tên của chương trình phát triển máy bay chiến đấu đa năng của Nga  (Prospective Airborne Complex of Frontline Aviation). T-50 là một trong số máy bay thuộc chương trình này.

Sukhoi T-50 tiến hành chuyến bay đầu tiên vào tháng 1/2010 và hiện trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, 12 đơn vị quân đội nước này sẽ được trang bị T-50 từ năm 2020.

Chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-1.44 được hoàn thành năm 2000 song dự án phát triển đã bị hoãn lại sau sự ra đời của PAK FA.

Trung Quốc cũng là quốc gia đang sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ 5. Tiêm kích is also building fifth-generation jets. Tiêm kích động cơ đôi J-20 của nước này lần đầu cất cánh vào tháng 1/2011, mang thiết kế tổng hợp từ F-22, MiG-1.44 và F-35.

Một sản phẩm khác của ngành hành không chế tạo của Trung Quốc chính là chiếc J-31. J-31 lần đầu cất cánh tháng 10/2012 và vẫn đang được thử nghiệm.

Chiến đấu cơ hạng nhẹ X-2 Shinshin được Nhật Bản phát triển từ năm 2004.

Máy bay chiến đấu hạng trung HAL của Ấn Độ. Dự án phát triển loại máy bay này bắt đầu năm 2008 song đã dừng lại 3 năm sau đó.

Tiêm kích Qaher-313 của Iran được giới thiệu từ tháng 2/2013 với khả năng phá sóng radar.


Hoàng Trang (theo Sputnik)
Nga ra mắt chiếc chiến đấu cơ 'át chủ bài' MiG-35
Nga ra mắt chiếc chiến đấu cơ 'át chủ bài' MiG-35

Phải một thập kỷ sau chuyến bay thử đầu tiên, Nga mới chịu chính thức hé lộ “chim sắt” đáng gờm nhất của nước này hiện nay – chiến đấu cơ MiG-35.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN