Điểm danh máy bay, tàu chiến của Trung Quốc

Qua các cuộc diễn tập và tập trận, Trung Quốc đã phần nào hé lộ về những tàu chiến, chiến đấu cơ... “đáng gờm” của nước này.

Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được mua lại từ Ukraine, đậu tại cảng Đại Liên, Liêu Ninh hôm 22/9/2012.


Máy bay chiến đấu trong cuộc bay thử nghiệm tại Thẩm Dương, Liêu Ninh hôm 31/10/2012.


Tàu khu trục Haikou mang tên lửa của hải quân Trung Quốc tại căn cứ hải quân Ngong Shuen Chau ở Hong Kong hôm 30/4/2012.


Chiến đấu cơ Trung Quốc tung pháo sáng trong cuộc tập trận chung với hải quân Nga tại biển Hoàng Hải hôm 26/4/2012.


Xe tăng lội nước Trung Quốc trong cuộc tập trận chung với Nga tại phía đông bán đảo Sơn Đông hôm 24/8/2005.


Trong ảnh chụp ngày 23/4/2009 là tàu ngầm hạt nhân tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.


Máy bay không người lái CH-4 của Trung Quốc tại triển lãm hàng không ở Bắc Kinh hôm 25/9/2013.


Trực thăng hộ tống tàu chiến loại nhỏ Mianyang lớp Jiangwei II tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông hôm 23/4/2009.


Binh lính tham gia cuộc tập trận “Chiến binh 2007” ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hôm 25/9/2007.


Trực thăng quân sự A Z-9WZ được thiết kế và sản xuất bởi Trung Quốc tại căn cứ quân sự ở ngoại ô Bắc Kinh ngày 24/7/2012.


Xe tăng tập trận tại tỉnh Sơn Tây hôm 8/4/2008.


Trong ảnh chụp ngày 23/4/2009 là tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân Trung Quốc.


Tên lửa được phóng từ tàu ngầm Trung Quốc trong cuộc tập trận chung với Nga ở ngoài khơi bán đảo Sơn Đông hôm 23/8/2005.


Trực thăng quân sự WZ-10.


Chiến đấu cơ Jian-10.


Máy bay ném bom H-6.


Tên lửa điều khiển được phóng trong một cuộc diễn tập.



H.Linh (Theo Reuters)
1
Xem Trung Quốc đào tạo đội ngũ bán quân sự
Xem Trung Quốc đào tạo đội ngũ bán quân sự

Trung Quốc hiện đang nắm giữ trong tay một đội ngũ lính bán quân sự khoảng 4 triệu người, vượt trội so với con số 1,4 triệu lính bán quân sự của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN