Đẹp mê hồn tranh vẽ bằng nước chè

Các danh họa thế giới thường được biết đến với những đồ uống gợi cảm hứng sáng tác: Vincent van Gogh ưa rượu apxin, còn Salvador Dali thì thường thưởng thức sâmpanh. Nhưng một họa sĩ người Anh lại vẽ tranh bằng chính những đồ uống đó.

Chỉ với bã và nước chè, họa sĩ Carne Griffiths, 39 tuổi, đã tạo nên những bức chân dung với đường nét bay bổng tuyệt đẹp. Tranh của ông thậm chí đã bán được tới 6.500 USD mỗi bức.


Carne Griffiths dùng bã chè để tạo nên những hiệu ứng màu trong tác phẩm có tên "Find Yourself" này.


Người họa sĩ thành Liverpool yêu thích vẽ từ nhỏ và đã bỏ nhiều năm để hoàn thiện kỹ thuật vẽ sử dụng những phương tiện khác thường.


Tác phẩm "Connection" bên trái và "Ivy"


Griffiths tốt nghiệp Viện nghệ thuật và thiết kế Kent vào năm 1995 và đã mở studio riêng vào năm 2010.


Bức "Christ Crucified" (trái) và "Mortal".


"Devoured" (trái) và "The Miracle'" là hai trong số những tác phẩm thành công nhất của Griffiths.


"Rankin 3" (trái) và "Metamorphosis".


Ngoài chè, Griffiths còn đang sử dụng các loại đồ uống có cồn khác nhau để vẽ chân dung như rượu brandy, whisky hay vodka.



Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN