Đêm hội trăng rằm trên Tây Nguyên

Tối 24/9, tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk), diễn ra chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2015 với chủ đề “Vì trẻ em khó khăn vùng biên giới”. Chương trình do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức.


“Đêm hội trăng rằm” năm nay có sự tham gia của 1.500 em thiếu nhi dân tộc đến từ các xã khó khăn của huyện biên giới Ea Súp. Tham gia chương trình, các em nhỏ được hòa mình trong không khí vui tươi, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc như rước đèn ông sao, múa Lân - Sư - Rồng, múa hát tập thể...

Nhân dịp này, BTC chương trình đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; 150 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh nghèo, đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, BTC cũng trao 38 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Múa rồng tại chương trình “Đêm hội trăng rằm”.


Các tiết mục múa Lân - Sư - Rồng rộn rã.


Chương trình nghệ thuật của các em thiếu nhi.


Biểu diễn múa rồng tại đêm hội.


38 chiếc xe đạp được trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Các em thiếu nhi tham gia rước đèn.

Không khí vui tươi, phấn khởi tại “Đêm hội trăng rằm”.


Dương Giang
Chào đón trăng rằm cùng nghệ sỹ Xuân Bắc- Tự Long
Chào đón trăng rằm cùng nghệ sỹ Xuân Bắc- Tự Long

Tết Trung thu 2015, hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long sẽ lại mang đến cho các khán giả nhí của Thủ đô một chương trình đặc biệt “Lễ hội đón trăng rằm”. Chương trình diễn ra vào hai khung giờ 18 giờ và 20 giờ ngày 27/9 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN