Đề văn khó đoán, thí sinh học tủ khó đạt điểm cao

Kết thúc môn thi đầu tiên trong sáng 28/6, nhiều thí sinh tại TP Hồ Chí Minh cho biết đã dự đoán sai với đề thi môn Ngữ văn năm nay.

 

Chú thích ảnh
Các thí sinh chụp ảnh cùng bạn bè sau khi ra khỏi phòng thi, sáng 28/6.

Vừa ra khỏi phòng thi tại điểm thi trường THCS Hà Huy Tập (Quận 12), em Nguyễn Thị Yến cho biết: “Ngữ văn vẫn là môn thi đầu tiên của mỗi kỳ thi nên em đã chuẩn bị tinh thần kỹ. Sáng nay em làm bài khá tốt với môn đầu tiên để có động lực làm tốt các môn tiếp theo là chiến thuật của em. Ngữ văn với em vốn là sở trường, em chưa bao giờ học tủ mà học tất cả nội dung trong sách cộng việc tích cực tìm hiểu, đọc nhiều tài liệu kiến thức xã hội để bài nghị luận của mình mạch lạc, rõ ý”.

Trong khi đó, em Lê Mỹ Hoàn, điểm thi trường THPT Phước Long (TP Thủ Đức) buồn bã cho biết: “Em có thói quen đoán đề thi Ngữ văn. Việc đoán đề này không đơn giản là đoán bừa mà phải tìm hiểu, loại trừ đề của nhiều năm trước. Tuy nhiên, năm nay em đã đoán không trúng đề thi và em nghĩ em chỉ được khoảng 5 điểm môn Ngữ văn”.

Chú thích ảnh
Các thí sinh nhận bánh, nước suối... sau khi bước ra khỏi phòng thi từ các sinh viên tình nguyện.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, với buổi thi môn tự luận, thí sinh được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài nhưng phải nộp bài kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra rời phòng thi. Trong thời gian dự thi, trường hợp cần thiết, cấp bách, thí sinh ra khỏi phòng thi phải chịu sự giám sát của cán bộ coi thi. Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Báo Tin tin tức xin gửi đến độc giả một số hình ảnh của các thí sinh trong môn thi đầu tiên vào sáng 28/6:

Chú thích ảnh
Từ 9 giờ 30 phút, nhiều phụ huynh đã đứng chờ các thí sinh tại điểm thi trường THPT Phước Long, TP Thủ Đức. 
Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh tranh thủ hỏi thăm các thí sinh ra khỏi phòng thi sớm ở môn thi đầu tiên. 
Chú thích ảnh
Phụ huynh ôm con động viên sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. 
Chú thích ảnh
Đến 10 giờ 15 phút, một số phụ huynh vẫn ngóng trông con mình tại điểm thi THCS Hà Huy Tập, Quận 12.
Chú thích ảnh
Môn thi tự luận duy nhất khiến một số thí sinh tỏ ra buồn bã vì chưa ôn trúng đề thi. 
Chú thích ảnh
Thí sinh tìm phụ huynh sau khi ra khỏi điểm thi. 
Chú thích ảnh
Trong khi đó, nhiều thí sinh chỉ cần ra khỏi cổng trường là được phụ huynh đón về. 
Chú thích ảnh
Một số trường THPT tại TP Hồ Chí Minh còn thuê xe chở các em học sinh đi thi. 
Chú thích ảnh
Để động viên sinh viên tình nguyện, sáng 28/6, Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên cùng Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và động viên các sinh viên tình nguyện.
Chú thích ảnh
Tại 156 điểm thi ở TP Hồ Chí Minh, sinh viên tình nguyện, công an, dân phòng, cảnh sát giao thông cùng phối hợp triển khai các hoạt động điều phối giao thông ngay trước địa điểm thi và các giao lộ lân cận; hướng dẫn phụ huynh đưa con đi thi dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi...

         

Nhóm phóng viên Báo Tin tức
Thăm, tặng quà các đội hình 'Tiếp sức mùa thi' ở TP Hồ Chí Minh
Thăm, tặng quà các đội hình 'Tiếp sức mùa thi' ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 28/6, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang làm Trưởng đoàn, đã tới thăm, tặng quà các đội hình “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN