Đầu xuân lại nóng cảnh tranh cướp phết Hiền Quan

Lễ hội Phết Hiền Quan được tổ chức ngày 12, 13 tháng Giêng năm nay tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông (Phú Thọ) lại nóng cảnh tranh cướp phết.

Hội Phết lớn nhất diễn ra vào ngày thứ hai của hội lễ, tức 13 tháng Giêng. Quả Phết được làm bằng gốc tre, sơn son thếp vàng. Tất cả có ba quả chúi và sáu quả phết.


Lễ tế trước khai hội.


Trẻ em cũng háo hức đi xem lễ hội.


Lễ rước phết vào sân.


Làng Hiền Quan huy động tổng số 100 người được chọn từ 14 khu dân cư chia thành 2 đội, mỗi đội 50 người. Đội Giáp thượng thắt đai xanh và Giáp hạ thắt đai đỏ để phân biệt.


Rất đông dân làng và du khách tham quan lễ hội.



Đúng 15h, chủ tế bắt đầu rước phết từ đình làng đến bãi đất trống, nơi hàng nghìn người đang chờ đợi.



Ngay sau khi quả Phết được thả xuống, hàng trăm thanh niên trai tráng ngay lập tức xông vào tranh cướp.


Ai cũng muốn cướp được quả Phết may mắn đem về nhà hay chỉ là được chạm vào Phết nên cuộc chơi diễn ra vô cùng quyết liệt.


Tình trạng mệt mỏi vì quá sức hoặc đau do bị giẫm đạp là chuyện không hiếm trong lễ hội cướp phết.


Nhiều thanh niên không được tham gia cướp phết cũng vượt ao bèo qua rào lao vào "chiến trận".


Một người may mắn đã có được quả phết.


Lê Phú
'Vỡ trận' cướp phết tại Hội Phết Hiền Quan
'Vỡ trận' cướp phết tại Hội Phết Hiền Quan

Dù đã giới hạn số người tham gia tranh phết nhằm tránh các xung đột, ẩu đả như những năm trước, nhưng Hội Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) sớm “vỡ trận” ngay từ khi quả phết đầu tiên được đưa ra lỗ bởi hàng nghìn người dân đã lao vào tranh nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN