Đầu năm đi mua đồ cổ ở nước Anh

Hàng năm ước có khoảng hơn 150.000 người thích đồ cổ và 60.000 khách buôn tới khoảng 40 chợ đồ cổ do International Antiques & Collectors Fairs Ltd tổ chức.

Những đồ cổ đẹp và giá trị nhất được bày bán tại khu trưng bày trong nhà.

Với giá vé vào cửa không rẻ, 20 bảng Anh (660.000 đồng Việt Nam) cho khoảng hai ngày họp chợ, những người thích đồ cổ có thể thỏa sức chiêm ngưỡng, mặc cả và rinh về những món đồ quý, hiếm của nhiều quốc gia. Hàng năm ước có khoảng hơn 150.000 người thích đồ cổ và 60.000 khách buôn tới khoảng 40 chợ đồ cổ diễn ra tại 6 địa điểm, do Internet Antiques & Collectors Fairs Ltd tổ chức. Đầu năm, chúng ta cùng ghé thăm chợ đồ cổ ở Ardingly (West Sussex), chợ đồ cổ lớn nhất tại miền Nam nước Anh.

Quầy hàng này có nhiều món đồ gốm cổ quý.

Món đồ thủ công, nghệ thuật tinh xảo bằng đồng, tráng men được gắn trên khung gỗ này có từ thế kỷ 19 và được bán với giá lên tới 650 bảng Anh..

Những bức tượng đậm chất châu Âu.

Các món đồ sứ, gốm của hãng Zsolnay nổi tiếng của Hungary luôn có giá bán khá cao.

Nhiều người Pháp mang tới chợ đồ cổ nước Anh các mặt hàng gốm sứ, đồng hồ và cả bàn ghế cổ…

Các quyển kinh thánh có từ thế kỷ 19 này trở thành các đồ trưng bày trong nhà khá được ưa chuộng.

Những chiếc bình sữa thủy tinh sản xuất từ thế kỷ 19 có giá bán 10-12 bảng/chiếc.

Quầy hàng chuyên bán đồ dùng bằng bạc.

Quầy hàng này chuyên bán các “vật dụng chiến tranh”, từ súng tới áo giáp.

Cặp vợ chồng “mê” đồ sứ tới từ Sussex phải đem bán bớt đồ quý vì ngay cả gara ô tô cũng không còn chỗ để.

Cặp lồng, bát, đĩa bằng sắt tráng men khiến ta có cảm giác trở về “thời bao cấp".

 
Như Mai (P/v TTXVN tại Anh)
Chơi đồ cổ, một giá trị văn hóa
Chơi đồ cổ, một giá trị văn hóa

Chơi đồ cổ là một thú vui, một nét văn hóa đặc biệt đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm, và bắt đầu nở rộ ở khoảng thời gian đất nước sau giải phóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN