Đau lòng gỗ quý khu rừng giáp ranh Đắk Lắk và Gia Lai bị tận diệt

Hàng trăm cây gỗ quý như Gáo Vàng, Bình Linh, Dổi… có đường kính gốc từ 60cm đến hơn 1m, đang bị khai thác, chặt phá, vận chuyển, buôn bán trái phép ở khu rừng giáp ranh giữa hai xã Cư K'lông, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa (Gia Lai).


Các đối tượng còn đánh dấu, phân vùng khai thác, việc khai thác, chặt phá diễn ra thường xuyên, cây gỗ được phân loại xẻ thành hộp, phách, ngay sau khi đốn hạ và chờ thời điểm thuận lợi chuyển ra ngoài tiêu thụ.


Đây là khu rừng giáp ranh, có địa hình phức tạp, trong khi công tác quản lý của các cấp chính quyền quá lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm.


Đề nghị các ngành chức năng như công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương sớm vào cuộc ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép trên.


Các phách gỗ do lâm tặc để lại đã mục, là một minh chứng cho việc khai thác đã kéo dài thời gian qua.

Một gốc cây có đường kính gốc 60cm mới bị đốn hạ.


Đường mòn lâm tặc dung vận chuyển gỗ ra ngoài.



Đoạn đường mới làm để vận chuyển những cây gỗ lớn ra ngoài.



Đoạn đường vận chuyển gỗ ra bìa rừng để lại dấu vết còn rất mới.


Gỗ sẽ được vận chuyển xuống khi thời điểm thích hợp.


Một cây gỗ đã được các đối tượng đánh dấu bằng cách cưa 1/3 thân cây.







Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN