Đằng sau siêu bão Bopha

Đất nước Philippines đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về cả người và của, ước tính mới nhất cho biết có ít nhất 548 người đã thiệt mạng, 827 người mất tích.


Đám mây kì quái phía trên một vườn chuối bị bật gốc, nằm ngổn ngang ở miền Nam Phillipines.



Hai bà mẹ đang vỗ về đứa con của mình tại một ngôi trường đổ nát, nơi sơ tán cho những người không còn nhà cửa sau cơn bão.



Lực lượng cứu hộ vượt qua dòng nước, đưa một phụ nữ mang bầu cùng đứa con nhỏ về nơi trú ẩn an toàn tại thị trấn New Bataan.



Nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão Bopha tại một nhà thờ.



Người đàn ông ngồi giữa đống đổ nát mà trước đó là cửa hàng tạp hóa của mình.



Đồ chơi trẻ em được hong khô trên thân cây.



Trẻ em xếp hàng dài, chờ đến lượt nhận cháo từ đội cứu trợ.



Người dân gấp rút đưa những người xấu số đi chôn cất



Đường sá bị phá hủy nặng nề.



Cư dân tập trung nơi khô ráo sau khi mất nhà cửa.



Cố gắng nhặt nhạnh những đồ đạc còn sót lại hay chưa bị hư hỏng nặng sau Siêu bão.



Phụ nữ tranh thủ giặt quần áo bên dòng nước do mưa lớn tạo ra.



Thi thể nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão Bopha được xếp hàng dài chờ người thân đến nhận diện.



Người cha khóc thương cho đứa con trai bạc mệnh.



Hoàng Trang (Theo Reuters)

Philíppin cật lực khắc phục hậu quả bão Bopha

Theo số liệu chính thức công bố ngày 9/12, siêu bão Bopha đã gây hậu quả nặng nề tại Philíppin khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 548 người và làm 827 người mất tích. Số người bị thương được xác định là gần 1.100 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN