Đàn voi nhà ở Đắk Lắk sụt giảm mạnh

Thời gian qua, số lượng voi nuôi ở Đắk Lắk sụt giảm mạnh, từ khoảng 502 con vào đầu những năm 1980 xuống còn 36 con vào năm 2023, trong đó huyện Lắk có 14 con và huyện Buôn Đôn có 22 con. Đặc biệt, đã nhiều năm nay không có voi con được sinh ra từ voi nhà; trong tương lai chúng sẽ tuyệt chủng nếu không có những biện pháp bảo tồn.

Chú thích ảnh
Chăm sóc voi tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Khách du lịch cho voi ăn tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. 
Chú thích ảnh
Chăm sóc voi tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Phần lớn voi nuôi hiện đã lớn tuổi, có phúc lợi hạn chế và thiếu cơ hội được thể hiện hành vi tự nhiên nên tuổi thọ ngắn... 
Chú thích ảnh
UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt đề án Du lịch voi thân thiện và hướng đến năm 2026 chấm dứt việc cưỡi voi trong hoạt động du lịch. Lúc đó, sẽ không còn thấy hình ảnh voi chở khách tham quan hồ Lắk như thế này nữa.
Tuấn Anh (TTXVN )
Cận cảnh chăm sóc voi tại vườn thú Hà Nội
Cận cảnh chăm sóc voi tại vườn thú Hà Nội

Tại vườn thú Hà Nội, 2 con voi được chăm sóc, bảo tồn phục vụ nhân dân đến tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN