Dân Mỹ nháo nhào sơ tán, vét sạch siêu thị để tránh bão Matthew

Cơn bão Matthew với diễn biến phức tạp, sắp sửa quét qua các bang ở bờ Đông nước Mỹ, đã buộc hàng triệu người dân phải lũ lượt rời nhà cửa đi sơ tán.

Một siêu thị ở Mianmi chật kín người mua đồ ăn, thức uống.

Sau khi tàn phá hoang tàn vùng Caribe và cướp đi sinh mạng của nhiều người, bão Matthew được dự kiến sẽ đổ bộ vào bang Florida vào tối 6/10 và di chuyển hướng tới khu vực Bờ Đông.

Trước lời cảnh báo của Tổng thống Obama rằng đây là “cơn bão nghiêm trọng”, Thống đốc bang Florida Rick Scott đã ban bố lệnh khẩn cấp tại bang này và dự tính sẽ tiến hành “cuộc sơ tán lớn nhất trong lịch sử”. Chính quyền bang chỉ thị đóng cửa trường học và đại học đến hết tuần và triển khai các túi cát tại cửa ra vào nhằm ngăn chặn ngập úng.

Quầy đồ ăn trong một siêu thị tại Leland, Bắc Carolina được mua sạch bách.

Ông Scott nhấn mạnh mọi người dân ở bang Florida nên chuẩn bị sẵn sàng cho một “cú đánh trực tiếp”, bao gồm các hoạt động sơ tán, trú ẩn và gia cố nhà cửa. Người phát ngôn của Thống đốc Scott, Jackie Schutz cho biết lệnh đề nghị sơ tán đã được cảnh báo tới toàn bộ 1,5 triệu người dân.

Dù không bị tác động trực tiếp, Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley cũng yêu cầu sơ tán hơn 1 triệu người dân tại các hạt duyên hải ở bang này. Lực lượng không quân Mỹ buộc phải di chuyển các chiến đấu cơ khỏi các căn cứ quân sự tại Florida, Virginia  và North Carolina. Một phần của căn cứ hỗn hợp Charleston ở South Carolina cũng buộc phải đóng cửa.

Xe cộ nuối đuôi nhau đi sơ tán khẩn cấp.

Các hạt ven biển Florida và Carolina đã trở thành những “thị trấn ma” không bóng người qua lại. Những người không đi sơ tán thì đã “oanh tạc” sạch bách hàng hóa ở siêu thị, hàng điện tử và trạm xăng để đối phó cơn bão dự kiến mạnh cấp 4 với sức gió 209–251 km/h (cấp 5 là mạnh nhất).

Trước đó, bão Matthew đã càn quét Haiti và Cuba gây mưa lớn, ngập lụt và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thống kê cho thấy ít nhất 26 người đã thiệt mạng, trong đó có 22 người ở Haiti và 4 người ở CH Dominicana.

Một trạm xăng treo biển hết nhiên liệu.

Một số tuyến đường chính bị ách tắc kéo dài nhiều km do lượng xe của người dân đi tránh bão quá đông. Các hãng hàng không cũng đã phải hủy hơn 1.000 chuyến bay do lo ngại sức tàn phá của cơn bão mang hình dạng giống cái đầu lâu.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác tránh bão của người dân Mỹ:

Lương thực và nhu yếu phẩm được ưu tiên tích trữ hàng đầu.

Bên cạnh đó, người dân cũng mua ván gỗ, bao đựng cát để che chắn nhà cửa, đề phòng tác động của trận bão khó lường.

Nhiều kệ hàng hóa trống trơn do nhu cầu dự trữ tránh bão quá lớn.



Hàng dài người chờ được mua đồ cần thiết.

Bão Matthew quan sát qua vệ tinh có hình dạng giống cái đầu lâu.

Xe buýt của các trường học chờ đưa học sinh về nhà để tránh bão cùng với gia đình.

Các cửa hàng kinh doanh đều ngừng hoạt động, lắp ván gỗ che chắn.

Một gia đình xúc bao cát để làm thành hàng rào chặn nước tràn vào nhà của họ.


Hoàng Trang (theo Daily Mail)
Bão Matthew tràn vào Caribe, 17 người thiệt mạng
Bão Matthew tràn vào Caribe, 17 người thiệt mạng

Ngày 5/10, bão Matthew đã chuyển hướng sang Bahamas và vùng biển phía Đông bang Florida (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN