Đặc sắc lễ hội truyền thống xã Vạn Phúc

Đến hẹn lại lên, mùng 5/1 âm lịch, trong tiết Xuân tưng bừng, người dân xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại long trọng tổ chức lễ hội truyền thống của xã. Những người con xa quê cũng không quên ngày này để về dự lễ hội làng.

Lễ hội làng diễn ra với nhiều hoạt động, nhưng đặc sắc nhất là lê  rước nước từ giữa sông Hồng nơi giáp danh giữa xã Duyên Hà, xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì và xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; về đình làng. Nước được rước bằng thuyền rồng về dâng lên Thành hoàng làng, cầu mong quốc thái dân an.


Những hình ảnh của lễ hội:

Lễ hội làng diễn ra vào ngày 4-5/1 âm lịch hằng năm.



Từ sáng sớm, không khí lễ hội đã tưng bừng ở khắp nơi.






Tưng bừng nhất là lễ rước kiệu ra bờ sông lấy nước.




Nước được từ giữa sông Hồng nơi giáp danh giữa xã Duyên Hà, xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì và xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; về đình làng. Nước được rước bằng thuyền rồng về dâng lên Thành hoàng làng, cầu mong quốc thái dân an.




Rước nước về đình làng Vạn Phúc.


Chùm ảnh: Minh Ngọc
Thủ tướng dự lễ hội kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Thủ tướng dự lễ hội kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Sáng 1/2 (tức mùng 5 tháng Giêng âm lịch), lễ hội kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã được tổ chức tưng bừng tại Công viên văn hóa Đống Đa (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN