Đặc sắc đua ghe Ngo đồng bào Khmer

Ngày 16, Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL – Sóc Trăng lần thứ I năm 2013 đã khai mạc tại TP Sóc Trăng.

Các đội đua tập trung trên sông Nguyệt Giang, thành phố Sóc Trăng để chuẩn bị bước vào giải đua.




Tham gia Festival Đua ghe Ngo năm nay có 62 đội ghe nam và nữ đến từ các tỉnh trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, trong đó có 47 đội ghe nam và 15 đội ghe nữ về tranh tài.


Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong Lễ hội.


Lễ hội thu hút hàng chục nghìn người trong và ngoài tỉnh đổ về thành phố Sóc Trăng theo dõi.




Những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc khác cũng diễn ra trong những ngày Festival là: Hội thi trang phục 3 dân tộc, Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê, phục dựng Lễ Cúng Trăng, hội thi thả đèn nước…


Cuộc so tài vòng bảng của những tay bơi nam ở cự ly 1.000m.



Đây là một sự kiện văn hóa lớn, mang tầm khu vực và quốc gia, thể hiện đậm nét loại hình văn hóa dân gian, đời sống tâm linh và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của cộng đồng ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa ở Nam bộ, cần được tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ và phát huy.



Tin,ảnh: Lê Linh






Lần đầu tiên tổ chức Festival Đua ghe Ngo
Lần đầu tiên tổ chức Festival Đua ghe Ngo

“Nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long đã được nâng tầm lên cấp khu vực ”- Đó là thông tin được UBND tỉnh Sóc Trăng đưa ra ngày 29/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN