Cựu Tổng thống Bush trổ tài vẽ chân dung nguyên thủ thế giới

Lần đầu tiên cựu Tổng thống Mỹ George Bush cho trưng bày rộng rãi những bức tranh chân dung của các nhà lãnh đạo trên thế giới do chính tay ông vẽ, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel…


Qua nét cọ vẽ của ông Bush, Tổng thống Putin toát lên vẻ nghiêm nghị, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair rất thư thái, cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi lại cười tươi hết cỡ.


Tổng cộng 24 bức tranh chân dung của các vị nguyên thủ quốc gia được trưng bày theo chủ đề "Nghệ thuật lãnh đạo: Thuật ngoại giao cá nhân của tổng thống", thể hiện sự ngưỡng mộ của cựu Tổng thống Bush đối với những người có mối quan hệ với ông trong khoảng thời gian tại nhiệm từ năm 2000-2008.


Nét nghiêm nghị trên khuôn mặt Tồng thống Nga Putin.


Ông Bush bắt đầu vẽ tranh chân dung của những người đồng cấp từ năm 2009, sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Ông cho biết đã vẽ rất nhiều tranh và chưa từng thừa nhận mình là một họa sỹ có tài.


Triển lãm thú vị này được tổ chức tại Thư viện Tổng thống George W. Bush ở thành phố Dallas và sẽ mở cửa đón khách tham quan cho đến hết ngày 3/6 tới.


Chân dung nhà nữ lãnh đạo Đức Angela Merkel.


Cựu Thủ tướng Israel Olmert.


Ông Tony Blair.


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.


Ông Silvio Berlusconi - cựu Thủ tướng Italy cùng với 2 nguyên thủ khác.


Bức tranh tự họa của ông Bush và người cha là cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush.


Một số chân dung nhà lãnh đạo quốc gia khác.



Hoàng Trang (theo CNN/Sky)

 

 

Cựu Tổng thống Bush lần đầu tiên trưng bày tranh
Cựu Tổng thống Bush lần đầu tiên trưng bày tranh

Công chúng sẽ có dịp chiêm ngưỡng những bức tranh của họa sĩ không chuyên George W. Bush khi lần đầu tiên vị cựu Tổng thống Mỹ đam mê hội họa này trưng bày các tác phẩm của ông tại một triển lãm trong tháng 4 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN