Cựu chiến binh TTXVN giao lưu với Sư đoàn 312 anh hùng

Ngày 25/4, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có buổi giao lưu thân mật với Sư đoàn 312 (Phổ Yên, Thái Nguyên), một trong những đơn vị góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” Điện Biên Phủ 60 năm trước.

Đại tá Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đã giới thiệu với đoàn đại biểu TTXVN về lịch sử ra đời và những trang sử vàng truyền thống của sư đoàn tại phòng truyền thống.

Hội Cựu chiến binh TTXVN tham quan nhà truyền thống của sư đoàn 312.


Trong buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTXVN Nguyễn Đỗ Cường đã gửi tới cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312 những lời chúc thân mật nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Những tư liệu lịch sử được trưng bày tại nhà truyền thống.


Đồng chí Nguyễn Đỗ Cường cũng giới thiệu về cơ quan TTXVN, trong đó nhấn mạnh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những trận đánh quan trọng của Sư đoàn bộ binh 312 đều có sự góp mặt của phóng viên ảnh TTXVN. Tiểu biểu là bức ảnh chiến sỹ của Sư đoàn 312 cắm lá cờ lên nóc hầm tướng De Castries trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Đỗ Cường đã chúc Sư đoàn 312 phát huy truyền thống “Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng” để xây dựng Sư đoàn ngày càng vững mạnh, toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mãi mãi xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đỗ Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTXVN viết cảm tưởng.


Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 312, Đại tá Bùi Quốc Oai đã gửi lời cảm ơn những tình cảm quý báu, sự giúp đỡ vô tư của TTXVN. Đại tá Bùi Quốc Oai hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ giữa hai cơ quan, đơn vị sẽ ngày càng gắn bó thắm thiết hơn.

Đại tá Bùi Quốc Oai cho biết, Sư đoàn bộ binh 312 là một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn 312 đã tham gia vào 7 chiến dịch lớn, lập được nhiều chiến công vẻ vang. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Sư đoàn bộ binh 312 được vinh dự là đơn vị tham gia đánh trận mở màn vào cụm cứ điểm Him Lam, đồng thời cũng là đơn vị kết thúc chiến dịch, cắm lá cờ lên nóc hầm và bắt sống tướng De Castries.

Hội Cựu chiến binh TTXVN tặng quà cho trung đoàn 209 hình ảnh phất cờ chiến thắng tại Điện Biên Phủ.


Sau buổi giao lưu, đoàn Hội Cựu chiến binh TTXVN và cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 312 đã có buổi giao lưu văn nghệ vui vẻ và đi thăm Trung đoàn 209 (thuộc Sư đoàn 312).

Hai đơn vị, cơ quan chụp hình kỉ niệm.


Buổi diễn tập diễu hành của các chiến sĩ trung đoàn 209.


Bài và ảnh: Hoàng Dương
Sư đoàn 312 - Tự hào tiếp bước chiến sỹ Điện Biên Phủ
Sư đoàn 312 - Tự hào tiếp bước chiến sỹ Điện Biên Phủ

Trong những ngày cao điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ, cán bộ và chiến sỹ Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến Thắng lại có dịp để tự hào về truyền thống góp mặt trong mọi chiến dịch lớn và “đã đánh là chiến thắng” của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN