Cuộc chiến trên tàu hỏa Ấn Độ

Hệ thống đường sắt lâu đời nhất châu Á tại Ấn Độ hiện đang phải gồng mình để đón đưa số lượng hành khách quá tải hàng ngày.

Hành khách đeo bám vào một toa tàu đông người ở nhà ga tại thị trấn Loni, bang Uttar Pradesh.


Cảnh sát phải ra mặt để giữ trật tự cho dòng người chen lấn để lên tàu tại New Delhi.


Các hành khách dường như đang làm xiếc trên tàu hỏa ở ngoại ô New Delhi.


Đường sắt được coi là tuyến giao thông huyết mạch của đất nước 1,2 tỉ dân.


Tàu hỏa còn là lựa chọn số một trong các chuyến đi đường dài của 23 triệu người dân Ấn Độ mỗi ngày.


Ngành đường sắt đã bị Ấn Độ bỏ quên trong hàng thập kỷ do vậy năm 2015 chính phủ đã công bố kế hoạch trị giá 137 tỉ USD để hiện đại hóa ngành này trong vòng 5 năm.


Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu cho biết trong năm nay sẽ có 100 nhà ga tại Ấn Độ có wifi miễn phí và dự kiến 2 năm tới sẽ có thêm 400 nhà ga khác được trang bị tương tự. Ngài bộ trưởng Prabhu cũng nhấn mạnh trong năm tài khóa này sẽ có thêm 17.000 nhà vệ sinh xanh xử lý chất thải trên tàu bằng công nghệ vi sinh.


Một thanh niên thậm chí mắc võng trên tàu ở Assam tại Kolkata để tránh cảnh chật chội.



Hành khách đu bám một chiếc tàu đông đúc ở thành phố Patna, Ấn Độ.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định ông đã lên kế hoạch để cải tổ hệ thống đường sắt lâu đời nhất châu Á này và biến nó trở thành “xương sống” cho quá trình phát triển kinh tế đất nước.


Một người đàn ông phải đứng để đọc báo trong toa tàu đông đúc ở Mumbai.


Hà Linh (Theo Reuters)
Khám phá Triều Tiên qua du lịch tàu hỏa
Khám phá Triều Tiên qua du lịch tàu hỏa

Một tour du lịch bằng tàu hỏa hiếm hoi ở Triều Tiên đã được triển khai và hứa hẹn sẽ đem đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách muốn khám phá quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN